Xe ô tô tông barie trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(PLO)- Tài xế ô tô cho rằng tài khoản VETC của mình còn tiền nên vô tư chạy khi barie chưa mở và yêu cầu được bồi thường vì xe hư hỏng, trong khi đơn vị thu phí nói tài xế có lỗi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-8, anh Nguyễn Trung Toàn lái ô tô biển số 76A - 124.06, chạy xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Nam - Bắc. Khi đến Trạm thu phí Túy Loan (địa phận Đà Nẵng) thì tông vào barie của trạm thu phí.

Thời điểm xe ô tô của anh Toàn (màu đen) tông vào barie.

Thời điểm xe ô tô của anh Toàn (màu đen) tông vào barie.

Theo anh Toàn, số tiền trong tài khoản VETC dư tiền để trừ phí qua trạm. Tuy nhiên, anh nghĩ barie sẽ mở nhưng nó không mở khiến xe anh Toàn tông vào, hư hỏng ca pô trước.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Toàn yêu cầu bộ phận làm việc tại trạm thu phí lập biên bản hiện trường và phải có trách nhiệm bồi thường về việc ô tô bị hư hỏng.

“Khi xe tôi vào làn số 4 thì hệ thống trạm báo nhận. Tuy nhiên, cần barie không mở, tôi không thể xử lý kịp nên tông vào. Khi kiểm tra lại thì lỗi là do hệ thống quét đọc của trạm chứ không phải tôi cố tình tông vào barie. Cái này trạm thu phí phải đền bù cho tôi”- anh Toàn nói.

Trong khi theo ông Ngô Tấn Đời, Tổ Giám sát - Hậu kiểm Túy Loan (Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Thiên Ân), lỗi này là thuộc về tài xế. Lý do khi chưa có tín hiệu qua trạm mà tài xế vẫn cho xe chạy qua trạm là tài xế sai.

“Khi lưu thông vào trạm thì tài khoản của tài xế vẫn còn tiền nhưng cái thẻ đó mình không biết là có còn xài được hay không. Lúc đó cần barie không mở, tín hiệu đèn vẫn là đèn đỏ nhưng tài xế vẫn cho xe chạy nên xảy ra sự việc”- ông Đời nói.

Ông Đời cũng cho biết thêm, trong biên bản hiện trường, phía Công ty CP Đầu tư công nghệ Thiên Ân yêu cầu tài xế phải bồi thường hư hỏng hệ thống barie nhưng tài xế không chấp nhận. Còn tài xế yêu cầu đền bù thiệt hại của ô tô nhưng đó là điều kiện không thể đáp ứng vì trạm thu phí không sai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm