Xe máy điện có Cabin như ô tô: Người mua xe cần biết điều này

(PLO)- Luật sư cho rằng, Công an nên có văn bản hướng dẫn với những loại xe mới du nhập vào Việt Nam để thuận tiện cho những người đang muốn sỡ hữu, sử dụng nó.

Dù mới dự định ra mắt tại Việt Nam vào khoảng tháng 2-2022, nhưng mẫu xe máy điện có Cabin như ô tô được nhiều người quan tâm. 

Anh Nguyễn Văn Dũng cho rằng thời buổi dịch này, người ngồi trong xe Motorbox này vừa có không gian riêng không sợ nhiễm bệnh, vừa che nắng, che mưa, khói bụi ô nhiễm môi trường. Còn an toàn là do ý thức con người có tuân thủ thủ chấp hành luật lệ giao thông hay không và xe điện này rất thân thiện với môi trường không gây ô nhiễm.

Nhiều người dùng tại Việt Nam quan tâm về mẫu xe máy điện có Cabin như ô tô này. Ảnh: Motorbox

Xung quanh mẫu xe này, nhiều người dùng cũng đặt vấn đề để sở hữu chiếc xe máy điện có cabin như ô tô đòi hỏi người dùng phải tuân thủ những quy định gì.

Trao đổi với PLO, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM,  cho biết theo Thông tư 58/2020, chủ các phương tiện xe đạp điện, xe máy điện phải thực hiện đăng ký bắt buộc. Cụ thể, các trường hợp đến đăng ký xe phải có các giấy tờ theo thủ tục thông thường như: hóa đơn bán hàng, chứng từ lệ phí trước bạ, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu) hoặc phiếu kiểm định chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước).

Cũng theo luật sư, các phương tiện nếu không tiến hành đăng ký mà tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100. Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định này quy định như sau: Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có giấ đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 300-400 ngàn đồng. Tại điểm d, khoản 1 Điều 3 Nghị định 100 cũng quy định, xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 31/2019 của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe máy điện giống như các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này, tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) là không quá 40 km/h.

“Như vậy, có thể hiểu xe máy điện là một loại xe cơ giới được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc lớn nhất không quá 50 km/h”- luật sư Tuấn cho hay.

Luật sư cũng cho biết thêm, khi điều khiển xe máy điện cũng như các phương tiện giao thông khác, người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, nhất là trong khu vực đô thị, đông dân cư hay trong điều kiện thời tiết xấu. Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện giao thông phụ thuộc vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế khi tham gia lưu thông trên đường.

“Hiện nay có các loại xe điện mà hình dáng như xe hơi, nguyên tắc phải đủ các thủ tục trên mới cho đăng ký, nếu có những mẫu xe đặc biệt hơn thì cũng cần có văn bản hướng dẫn của Công an những loại xe mới du nhập vào Việt Nam thì cần có những quy định riêng hay không, để thuận tiện cho những người đang muốn sỡ hữu, sử dụng nó”- luật sư nói thêm.

Như PLO đã đưa tin, mẫu Motorbox là chiếc xe máy điện được trang bị một cabin như xe ô tô và hệ thống chân chống thông minh. Chiếc xe có kích thước tuy chỉ bằng một nửa chiếc ô tô nhưng vẫn được trang bị đầy đủ tiện nghi bên trong cabin. Xe di chuyển 100 km chỉ với một lần sạc, tốc độ tối đa lên đến 100 km/h và thời gian sạc đầy pin chỉ trong 2 giờ. Tuy nhiên, mức giá chưa được nhà sản xuất công bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.