Xe điện có thật sự dễ cháy như nhiều người vẫn nghĩ?

(PLO)- Lo ngại về cháy xe điện khiến nhiều người do dự khi lựa chọn phương tiện xanh, nhưng các nghiên cứu quốc tế đã chứng minh đây là một nỗi lo không có cơ sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Podcast

Cháy xe điện là nỗi lo của nhiều người, nhưng nghiên cứu cho thấy xe điện an toàn hơn xe xăng gấp nhiều lần. Video: TIỂU MINH

Xe điện an toàn hơn nhiều so với lo ngại

Về vấn đề an toàn, nhiều người vẫn lo ngại xe điện tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do hệ thống pin lithium-ion. Tuy nhiên, các số liệu thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Theo nghiên cứu của AutoInsuranceEZ dựa trên dữ liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB), và Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS), xe động cơ đốt trong ghi nhận tới 1.530 vụ cháy trên 100.000 xe, trong khi xe điện chỉ có 25 vụ, tức tỉ lệ cháy của xe điện chỉ bằng 1/61 so với xe dùng xăng, dầu.

Công ty EV FireSafe (Australia) chuyên theo dõi các vụ cháy xe điện toàn cầu cũng xác nhận, từ năm 2010 đến tháng 6-2023, chỉ có 393 vụ cháy xe điện được ghi nhận trên tổng số khoảng 30 triệu xe lưu thông. Tỉ lệ này thấp hơn xe xăng dầu tới 80 lần.

Chay-xe-dien-la-noi-lo-cua-nhieu-nguoi-dung.jpeg
Xe điện an toàn hơn đáng kể so với xe xăng. Ảnh: Pexels

Đáng chú ý, báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Thụy Điển năm 2023 cũng cho thấy xe động cơ đốt trong có nguy cơ cháy cao hơn xe điện 20 lần.

Các chuyên gia kỹ thuật cũng lý giải, xe điện hiện đại được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ an toàn, hệ thống kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn quốc tế như ECE R100 của châu Âu.

Pin xe điện phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra về sốc nhiệt, chống cháy, rung động, va chạm và bảo vệ quá nhiệt. Điều này giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ nếu xe được sản xuất và sử dụng đúng quy chuẩn. Thực tế, các vụ cháy xe điện thường liên quan đến các yếu tố như sửa chữa không đúng cách, va chạm mạnh hoặc sử dụng thiết bị sạc không đạt chuẩn, những tình huống có thể phòng tránh.

Bên cạnh yếu tố an toàn, độ bền và độ tin cậy của xe điện cũng được khẳng định qua các nghiên cứu quy mô lớn.

Nghiên cứu mới nhất của Đại học Birmingham và Trường Kinh tế London (LSE), công bố trên tạp chí Nature Energy, đã phân tích dữ liệu từ hơn 30 triệu xe và 300 triệu hồ sơ kiểm định tại Anh trong giai đoạn 2005-2022.

Kết quả cho thấy xe điện có tuổi thọ trung bình 18,4 năm với quãng đường hoạt động khoảng 200.000 km, ngang ngửa hoặc vượt qua xe xăng (18,7 năm, 187.000 km).

Một nghiên cứu khác của Câu lạc bộ ô tô Đức (ADAC) cũng chỉ ra tỉ lệ sự cố của xe điện thấp gần một nửa so với xe xăng hoặc dầu. Trung bình cứ 1.000 xe điện chỉ có 4,2 trường hợp hỏng hóc, trong khi xe xăng là 10,4.

Lỗi phổ biến nhất ở cả hai loại xe đều là pin 12V, nhưng xe xăng dầu còn gặp nhiều vấn đề hơn ở các hạng mục như hệ thống điện, động cơ, hộp số và truyền động. Xe điện, nhờ thiết kế đơn giản và ít bộ phận cơ khí hơn, tránh được nhiều hỏng hóc cơ học thường thấy ở xe truyền thống.

Xe-dien-co-de-chay-khong-1.jpeg

Thách thức và tương lai

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng độ bền lâu dài của xe điện, đặc biệt là vấn đề chi phí thay pin sau nhiều năm sử dụng.

Mặc dù vậy, với tốc độ cải thiện công nghệ hiện nay, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn thực dụng, an toàn cho người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.