Xây trạm dừng nghỉ ở cao tốc Vân Phong - Nha Trang

(PLO)- Trạm dừng nghỉ được xây dựng ở KM334+900 cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua xã Ninh Bình và Ninh Hòa, với vốn đầu tư hơn 230 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Ban Quản lý dự án 7 (QLDA 7) - Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cho biết đang tiến hành đấu thầu tìm nhà đầu tư thực hiện dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến này.

Theo Ban QLDA 7, dự án có diện tích 78.500 m2, xây dựng tại KM334+900 thuộc cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn đi qua xã Ninh Bình và Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hiện trạng khu vực làm dự án đang là đất đồi, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Theo thiết kế được phê duyệt, dự án trạm dừng chân sẽ gồm các công trình như bãi đỗ xe, khu nhà dịch vụ cho lái xe, người dân nghỉ tạm, quầy ăn uống, giải khát, bán hàng hóa, phòng trực nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông, trạm xăng dầu,…

trạm dừng nghỉ.jpg
Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang được xây dựng đoạn qua thị xã Ninh Bình và Ninh Hòa. Ảnh: HH

Ban QLDA 7 cho biết dự kiến tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác là khoảng 12 tháng kể từ thời điểm hợp đồng trúng thầu được ký kết. Thời gian khai thác 25 năm.

Đầu tháng 10-2024, Cục đường cao tốc Việt Nam (Bộ GTVT) có quyết định phê duyệt điều chỉnh một số thông tin dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, với vốn đầu tư hơn 230 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí đầu tư thực hiện dự án gần 200 tỉ, và hơn 31 tỉ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhà đầu tư trúng thầu dự án bỏ vốn 100% để xây dựng, khai thác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm