Xây nhà máy nước 5.000 tỉ đồng, có thể uống tại vòi

(PL)- Ngày 9-3, Hà Nội chính thức khởi công nhà máy nước mặt sông Đuống tại xã Phù Đổng, Trung Mầu (Gia Lâm).

Nhà máy có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỉ đồng, đến năm 2020 sẽ đạt công suất 300.000 m3/ngày đêm.

Theo đại diện Công ty CP Nước mặt sông Đuống, nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại nhất của châu Âu. Sau khi hoàn thành đưa vào cấp nước, đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh, có thể uống nước tại vòi.

Dự án có diện tích gần 62 ha, sau khoảng 20 tháng thi công sẽ đưa vào sử dụng, phục vụ khoảng ba triệu người dân của 168 xã thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước sạch. Vì vậy TP yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh dự án, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch. Đến năm 2018 có thể hoàn thành cả hai kỳ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm