Xây dựng sai phép ở Tân Bình: Sở Xây dựng yêu cầu xử lý cán bộ

(PLO)- Sở Xây dựng giao Chánh Thanh tra sở kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo đội thanh tra địa bàn quận Tân Bình, cụ thể là đội trưởng, đội phó.

Ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã ký thông Kết luận kiểm tra liên quan đến hàng loạt công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Tân Bình mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh trước đó.

Theo đó, qua kết quả xác minh nội dung tố cáo, phản ánh, tổ kiểm tra đã xác định có 39 công trình xây dựng nhưng chỉ có 34 công trình kiểm tra được hiện trạng, năm công trình không kiểm tra được do chủ đầu tư không hợp tác nên chỉ quan sát được bằng trực quan bên ngoài.

Trong số này có 11 công trình xây dựng sai giấy phép đã được lập biên bản vi phạm hành chính và chín công trình xây dựng không phép.

Trong số 39 công trình được kiểm tra thì có tới 24 công trình là nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề có quy mô và diện tích lớn (hầm+5 tầng), (hầm+6 tầng), 14 công trình loại nhà ở kết hợp với văn phòng (hầm+7 tầng).

Toà nhà văn phòng tại địa chỉ 40 Lam Sơn là một trong số những công trình xây dựng sai phép thuộc trách nhiệm của đội thanh tra địa bàn. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo Sở Xây dựng, để xảy tình trạng vi phạm trật tự xây dựng cho thấy công tác theo dõi, kiểm tra giấy phép xây dựng của Đội thanh tra địa bàn quận Tân Bình chưa chặt chẽ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm với tỉ lệ cao.

Công tác xử lý công trình vi phạm xây dựng không phép của UBND các phường còn thấp, dẫn đến người dân bức xúc, làm giảm uy tín đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

Để xảy ra những sai phạm nêu trên Sở Xây dựng giao Chánh Thanh tra sở kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo đội thanh tra địa bàn quận Tân Bình, cụ thể là đội trưởng, đội phó và các cá nhân qua từng thời kỳ có liên quan.

Các cá nhân này đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm không kịp thời các công trình vi phạm; Có dấu hiệu buông lỏng trong công tác điều hành và quản lý địa bàn khi để các vi phạm xảy ra có hệ thống.

"Riêng đối với ba công trình sai phép tại phường 2 (169 Bạch Đằng, 122 Bạch Đằng, 40 Lam Sơn) Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân đội Thanh tra địa bàn quận Tân Bình có liên quan" - thông báo Kết luận nêu.

Về biện pháp xử lý, Sở Xây dựng yêu cầu UBND quận Tân Bình xử lý dứt điểm đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép chưa xử lý. Khẩn trương các quyết định cưỡng chế đối với công trình xây dựng vi phạm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh trước đó tháng 4-2020, Thanh tra quận Tân Bình tiến hành kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn phường 2 và phát hiện nhiều công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. Sai phạm xảy ra chủ yếu tại các toà nhà văn phòng, nhà ở có quy mô lớn. 

Ngoài phường 2, các công trình xây dựng sai phép, không phép còn xảy ra tại các phường 12, 13, 15. Để xảy ra các sai phạm trên, UBND quận Tân Bình đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức địa chính UBND các phường. 

Bên cạnh đó, UBND quận Tân Bình cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng xử lý cán bộ đội Thanh tra địa bàn khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm