Xây dựng hạ tầng tại 2 khu vực từng quy hoạch điện hạt nhân

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật để khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống người dân hai khu vực dự án điện hạt nhân.

Ngày 25-9, HĐND tỉnh Ninh Thuận cho biết UBND tỉnh đã trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân, phát triển dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

lam-chiem-dat-mui-dinh.jpg
Ninh Thuận sẽ đầu tư ba đường nối xã Phước Dinh với đường 701. Ảnh: H.H

Theo tờ trình, nghị quyết số 93 ngày 22-6-2023 của Quốc hội giao UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất; từng bước nâng cao đời sống nhân dân khu vực trước đây quy hoạch thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân.

ninh-thuan.jpg
Tỉnh Ninh Thuận sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng hai khu vực dự án điện hạt nhân. Ảnh: N.T

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 296 tỉ đồng, với sáu dự án thành phần gồm: Nâng cấp mở rộng, xây mới ba tuyến giao thông nối đường 701 và đường 702, xây dựng mới ba tuyến nối khu vực sản xuất xã Vĩnh Hải, xây kè chắn sóng, chắn lũ ở xã Vĩnh Hải, nâng cấp ao Bầu Tró và xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến 2025.

Dự kiến, HĐND tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức kỳ họp để thảo luận, giải trình và biểu quyết thông qua nghị quyết trên.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận hủy thông báo ngày 19-10-2010 về thu hồi đất tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và thông báo ngày 19-10-2010 về việc thu hồi đất tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Đồng thời, hủy thông báo ngày 18-12-2015 về điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại hai thông báo trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm