Xây cầu 500 tỉ đồng nối 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương

(PLO)- Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai, nối tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Ngày 6-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng có buổi làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Vĩnh Cửu về địa điểm và phương án xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng khảo sát thực tế xây dựng cầu Bạch Đằng 2. Ảnh: CTV

Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai, nối xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) với xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Phần cầu chính có chiều dài hơn 390 m, rộng 17,5 m và phần đường dẫn hai đầu cầu. Tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện dự án được phân chia theo tỉ lệ mỗi địa phương đóng góp 50% kinh phí đối với phần cầu chính và mỗi địa phương tự đầu tư xây dựng phần đường dẫn trên địa bàn. 

Theo Sở GTVT Đồng Nai, trong dự án được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, phần đường dẫn phía Đồng Nai có chiều dài hơn 160 m là chưa đủ để kết nối vào Hương Lộ 7. Do đó, sở kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai làm việc với UBND tỉnh Bình Dương để bổ sung thêm đoạn đường khoảng 100 m thực hiện kết nối cầu Bạch Đằng 2 với đường Hương Lộ 7.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng giao Sở GTVT phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu hoàn tất các thủ tục rồi mời UBND tỉnh Bình Dương làm việc để thống nhất phương án triển khai xây dựng. Sở GTVT có quy hoạch nâng cấp đường ĐT 768 và đường Vành đai Biên Hòa để kết nối mạng lưới giao thông. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất thực hiện giải phóng mặt bằng phần đường dẫn đầu cầu Bạch Đằng 2 với mốc lộ giới 60 m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm