Xác định nguồn gốc bụi trong nhà người dân ở Quảng Ngãi

(PLO)- Theo cơ quan chức năng các hạt bụi mịn màu trắng chủ yếu là chất vô cơ và một số thành phần khác, không thuộc danh mục chất thải nguy hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận, đã có báo cáo liên quan đến việc xuất hiện bụi màu trắng, mùi hôi không rõ nguyên nhân trên địa bàn xã Bình Trị và Bình Hải.

Trước đó, tối 30-11, người dân hai xã phản ánh tình trạng trong nhà, ngoài sân có rất nhiều bụi màu trắng xám, kèm mùi hôi, khét khó chịu.

Chất lạ xuất hiện trong nhà người dân ở huyện Bình Sơn.

Chất lạ xuất hiện trong nhà người dân ở huyện Bình Sơn.

Qua kiểm tra, làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo của Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, xác định chất người dân phản ánh là bụi xúc tác xuất phát từ Phân xưởng RFCC của Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn. Tình trạng này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, đến nay đã hết.

Bụi xúc tác từ phân xương RFCC chủ yếu là chất vô cơ và một số thành phần khác, không thuộc danh mục chất thải nguy hại.

Chỉ số bụi trong khí thải phân xưởng RFCC đo ngày 30-10 tăng do thiết bị tách bụi xúc tác bằng tĩnh điện bị kích hoạt dừng khẩn cấp từ lúc 20 giờ đến 24 giờ bởi hệ thống bảo vệ an toàn chống nguy cơ nổ theo thiết kế.

Công ty Lọc Hoá dầu Bình Sơn đã khắc phục vấn đề và đưa thiết bị lọc bụi tĩnh điện hoạt động bình thường trở lại. Đây là tình huống không mong muốn, xảy ra ban đêm trong điều kiện thời tiết gió mạnh nên nhà máy không quan sát được môi trường bên ngoài.

Qua vụ việc, UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Trị tiếp tục nắm tình hình dân sinh tại khu vực sau khi phát sinh sự cố vận hành nêu trên, báo cáo các cấp để có chỉ đạo nhà máy phối hợp giải quyết.

UBND huyện Bình Sơn cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn thực hiện đúng quy trình sản xuất. Trường hợp phát sinh sự cố cần công khai thông tin, báo cáo chính quyền địa phương để phối hợp xử lý...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm