Xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ đã về đến TP.HCM, người dân có thể chiêm bái từ ngày 3-5

(PLO)- Xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ đã về đến TP.HCM bằng chuyên cơ quân sự và được cung nghinh đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Giác Ngộ online, vào 7 giờ 16 sáng 2-5 (4-4-Ất Tỵ), chuyên cơ quân sự hộ tống xá lợi Đức Phật - Quốc bảo của Ấn Độ do Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc Thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju, Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa bang Andhra Pradesh - ông Kandula Durgesh, cùng các vị cao tăng và quan chức cấp cao Ấn Độ đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

xa-loi-duc-phat1.jpeg
Chư vị giáo phẩm, lãnh đạo các Bộ liên quan của Ấn Độ Bộ bên chuyên cơ quân sự của Ấn Độ hộ tống xá-lợi Đức Phật tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2-5. Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Cung đón xá lợi Đức Phật tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham dự Lễ cung đón xá lợi Đức Phật còn có ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Sau nghi thức chuyển giao cho phía Việt Nam, xá lợi Đức Phật đã được đưa lên xe chuyên dụng cung rước về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - Cơ sở II, địa điểm diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, sau đó được cung thỉnh sang địa điểm tôn trí tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn).

Xá lợi Đức Phật
Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo Đào Ngọc Dung hiện diện cung đón xá lợi Đức Phật tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đúng 10 giờ 30, đoàn cung nghinh xá lợi Đức Phật về đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đang được cung thỉnh lên chánh điện của Học viện.

Cung đón tại đây có chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đến từ nhiều tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan ngoại giao Ấn Độ tại Việt Nam.

Tăng ni, Phật tử, người dân có thể bắt đầu chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) từ ngày 3 đến trưa 8-5.

Thời gian: Sáng từ 6h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 21h.

Người dân muốn chiêm bái xá lợi Đức Phật không cần phải đăng ký trước, mà tập trung ở nhà chờ để được hướng dẫn.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban tổ chức quốc gia Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025, cho biết sau thời gian tôn trí tại chùa Thanh Tâm, xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8 đến 13-5;

Sau đó tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13 đến 16-5; tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 đến 21-5. Sau đó xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được đưa trở về lại Ấn Độ.

Đại lễ Vesak 2025 do Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức.

Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức; những lần trước đó đại lễ được tổ chức ở Hà Nội (năm 2008), Ninh Bình (năm 2014) và Hà Nam (năm 2019).

Dự kiến có 85 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Vesak 2025 tại Việt Nam. Đây là lần thứ 20 đại lễ được tổ chức.

Vesak 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 8-5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM.

Thông điệp chính của Vesak 2025 tại Việt Nam "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.