World Press Photo tạm ngừng ghi nhận Nick Út là tác giả 'Em bé Napalm'

(PLO)- Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới đã quyết định tạm dừng ghi nhận tác quyền của nhiếp ảnh gia Nick Út đối với bức ảnh nổi tiếng Em bé Napalm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Ảnh báo chí Thế giới (World Press Photo) mới đây thông báo tạm ngừng ghi nhận tác quyền của nhiếp ảnh gia Nick Út đối với bức ảnh nổi tiếng The Terror of War – còn được biết đến rộng rãi với tên gọi Em bé Napalm.

Đây là tác phẩm từng giành giải Ảnh báo chí Thế giới của năm 1973 và giải Pulitzer danh giá. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết đang xem xét lại quyền tác giả, sau khi xuất hiện nhiều bằng chứng mới gây tranh cãi.

Cụ thể, cuộc điều tra độc lập do tổ chức này tiến hành – dựa trên bộ phim tài liệu The Stringer (do The VII Foundation sản xuất) và phân tích kỹ thuật từ nhóm nghiên cứu INDEX (Pháp) – đã đặt ra nghi vấn về tác giả thực sự của bức ảnh.

Các tư liệu mới cho thấy người có thể đã bấm máy ghi lại khoảnh khắc mang tính biểu tượng này là ông Nguyễn Thành Nghệ, một cộng tác viên của hãng tin AP thời điểm đó.

Em bé Napalm
Nhiếp ảnh gia Nick Út cầm bức ảnh 'Em bé Napalm' đứng cạnh bà Kim Phúc (người được chụp trong ảnh) hồi năm 2022. Ảnh: Getty.

World Press Photo khẳng định đã rà soát kỹ các phát hiện trên cũng như báo cáo nội bộ từ hãng tin AP.

Tuy nhiên, trong thông cáo chính thức, tổ chức này cho biết “chưa có đủ cơ sở để khẳng định tác giả cụ thể” nên quyết định tạm ngừng ghi nhận Nick Út là tác giả. Hiện vị trí tác giả ghi không xác định.

Đồng thời, tổ chức này khẳng định giá trị của bức ảnh và các giải thưởng đi kèm vẫn được giữ nguyên.

Phần ghi nhận tác quyền sẽ tạm ngưng cho đến khi có chứng cứ rõ ràng xác định hoặc bác bỏ quyền tác giả ban đầu.

Bức ảnh Em bé Napalm ghi lại hình ảnh em Phan Thị Kim Phúc, khi đó chín tuổi, hoảng loạn chạy trên đường sau cuộc tấn công bằng bom napalm.

Khoảnh khắc đau thương ấy đã gây chấn động dư luận quốc tế, trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng phản chiến mạnh mẽ nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại, góp phần làm gia tăng sức ép đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.