Vườn hoa hướng dương, đài phun nước... sắp được xây dựng ở bờ sông Sài Gòn

(PLO)- Nhiều diện mạo mới cho TP Thủ Đức như đài phun nước, vườn hoa hướng dương, cầu tàu... sẽ được xây dựng ở khu đô thị Thủ Thiêm, bờ sông Sài Gòn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết TP Thủ Đức vừa trình UBND TP.HCM về đề xuất cải tạo không gian khu vực bờ sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm.

Theo đó, khu vực bờ sông Sài Gòn, khu đô thị Thủ Thiêm sẽ có nhiều điểm nhấn hấp dẫn như đài phun nước, vườn hoa hướng dương, cầu tàu... Các phương án xây dựng trên nhằm xóa bỏ hình ảnh nhếch nhác, xây dựng diện mạo đô thị TP Thủ Đức bằng các khu vui chơi, công viên, cánh đồng hoa. Từ đó phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.

chỉnh trang bờ sông khu đô thị Thủ Thiêm
Phía bờ đông sông Sài Gòn sẽ có đài phun nước, vườn hoa hướng dương, cầu tàu... cho người dân TP tới vui chơi, giải trí. Ảnh: ĐÀO TRANG

Một trong những điểm nhấn của TP Thủ Đức là đài phun nước, vườn hoa hướng dương. Hiện TP Thủ Đức đang kêu gọi đầu tư xã hội hóa. Các hạng mục trên sẽ được TP nỗ lực hoàn thành trước tết Nguyên đán 2024 để phục vụ bà con chơi xuân.

Theo Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, khu vực bờ đông sông Sài Gòn - Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ được đầu tư xây dựng bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng, các hoạt động cộng đồng đa năng, thể thao, giải trí...

Chiếu sáng mỹ thuật bờ đông sông Sài Gòn

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã thống nhất chỉnh trang bờ đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm. Khu vực này sẽ được chỉnh trang có đường dạo bộ, không gian công cộng, chiếu sáng mỹ thuật... hoàn thành trước tết dương lịch 2024.

Khu vực chỉnh trang bờ đông sông Sài Gòn là đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

UBND TP yêu cầu các đơn vị tính toán phương án tiếp cận giao thông, có lối cho người đi bộ, đi xe đạp và bố trí bãi đậu xe. Song song đó là nghiên cứu phương án chiếu sáng công cộng, chiếu sáng mỹ thuật, phương án tuyên truyền, cổ động chính trị thông qua các bản điện tử; bố trí nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng tại khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm