Vua phá lưới World Cup qua đời ở tuổi 59: Tạm biệt người hùng của đêm kỳ diệu

(PLO)- Vua phá lưới World Cup 1990 Toto Schillaci qua đời ở tuổi 59 vì mắc bệnh ung thư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Salvatore 'Toto' Schillaci đã giành được Chiếc giày vàng dành cho vua phá lưới World Cup 1990. Bóng đá Ý mất đi huyền thoại khi Schillaci vừa qua đời ở tuổi 59. Truyền thông Ý đưa tin vào đêm qua (18-9).

Trước đó, Schillaci đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào năm 2022 và đã trải qua hai ca phẫu thuật. Những lo ngại về sức khỏe của ông đã dấy lên vào tuần trước sau khi ông được đưa vào bệnh viện Civico ở Palermo sau khi ông bị viêm phổi.

Trước đó, gia đình của Schillaci xác nhận rằng ông đang trong tình trạng ổn định nhưng bây giờ thì ông đã không qua khỏi. Vua phá lưới World Cup 1990 Schillaci ra đi để lại vợ Barbara và ba đứa con Jessica, Mattia và Nicole.

vua-pha-luoi-world-cup-Schillaci-qua-doi.jpg
Tạm biệt Salvatore 'Toto' Schillaci. ẢNH: GETTY

Tin tức này đã gây ra một làn sóng đau buồn trên khắp nước Ý, với những lời tưởng nhớ, chia buồn và tri ân gửi đến Schillaci và gia đình ông. Câu lạc bộ cũ của Schillaci là Juventus đã có một lời tri ân đơn giản dành cho cựu ngôi sao của họ. Juventus chia sẻ một bức ảnh Schillaci mặc áo đấu của CLB cùng một dòng tweet chỉ đơn giản ghi: "Ciao Toto".

Inter Milan cũng gửi thông điệp riêng: " Salvatore 'Toto' Schillaci đã khiến cả một quốc gia mơ ước trong Đêm kỳ diệu của Italia 90. FC Internazionale Milano tập hợp quanh gia đình Schillaci để tưởng nhớ Toto”. Đội tuyển quốc gia Ý chia sẻ trên mạng xã hội: "Ciao Toto. Người hùng của Đêm kỳ diệu".

Schillaci là biểu tượng của bóng đá Ý khi từng chơi bóng cho Juventus, Inter Milan và đội tuyển quốc gia Ý. Schillaci đã ghi được 37 bàn thắng trong 120 lần ra sân ở Serie A, đồng thời ông cũng giành được Cúp UEFA hai lần.

Schillaci cũng nổi tiếng với danh hiệu Chiếc giày vàng dành cho vua phá lưới World Cup 1990 được tổ chức tại quê nhà Ý. Schillaci đã ghi sáu bàn thắng trong suốt giải đấu bao gồm cả bàn thắng quyết định vào lưới tuyển Anh trong trận tranh hạng ba giữa hai đội.

Nói về phong độ ấn tượng của mình tại World Cup 1990, Salvatore 'Toto' Schillaci từng chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời của một cầu thủ bóng đá, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Đối với tôi, nó trùng với World Cup. Có ai đó đã quyết định rằng tôi nên trở thành người hùng của Italia 90".

Schillaci,vua phá lưới World Cup
Salvatore 'Toto' Schillaci là vua phá lưới World Cup 1990. ẢNH: GETTY

Phát biểu với FourFourTwo năm 2014, Schillaci nói thêm: "Ngay cả khi tôi ra nước ngoài, nhờ World Cup, mọi người biết tôi là ai. Đối với bất kỳ cầu thủ nào, chơi bóng cho đất nước của bạn nên là ưu tiên hàng đầu vì nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn, giống như cách nó đã thay đổi cuộc sống của tôi”.

Salvatore 'Toto' Schillaci chỉ ghi thêm một bàn thắng nữa cho đội tuyển quốc gia Ý sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup, với lần ra sân cuối cùng cho Azzurri là vào năm 1991. Schillaci giải nghệ vào năm 1997 sau thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Jubilo Iwata của Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.