'vua Kép độc' của sân khấu cải lương nhập viện cấp cứu

(PLO)-NSƯT Hùng Minh phải nhập viện cấp cứu vì bị tụt huyết áp, tiểu ra máu và cơ thể suy nhược.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Hùng Minh, người chuyên trị những vai “kép độc” trên sân khấu cải lương đã phải nhập viện vào sáng 15-6 tại bệnh viện Quân y 175.

Vợ chồng NSƯT Hùng Minh tại căn nhà trọ ở quận Gò Vấp. Ảnh:NSCC

Vợ chồng NSƯT Hùng Minh tại căn nhà trọ ở quận Gò Vấp. Ảnh:NSCC

Nghệ sĩ Hoa Lan, bà xã của nam nghệ sĩ cho biết ông không ăn uống được trong nhiều ngày qua khiến ông bị tụt huyết áp, tiểu ra máu và cơ thể suy nhược.

"Nhiều năm qua, ông mắc các bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp gối, nay phát hiện thêm triệu chứng ông đau ở vùng thượng vị, có khả năng ông bị suy thận.

Tôi rất lo, đang chờ các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chính xác. Dù sao đưa ông vào bệnh viện gia đình cũng yên tâm hơn" - nghệ sĩ Hoa Lan nói.

Thông qua một số kênh Youtube, được biết vợ chồng NSUT Hùng Minh có cuộc sống khó khăn ở tuổi già, cả hai chi tiêu dè sẻn từ thu nhập nghề diễn.

Được biết, nhiều năm qua nghệ sĩ Hùng Minh hiếm khi đi diễn. Ông thỉnh thoảng góp mặt trong các chương trình truyền hình, game show với thù lao chỉ khoảng vài triệu đồng.

Bản thân nghệ sĩ Hoa Lan lo toan mọi việc trong gia đình, từ chi phí thuê nhà đến tiền chợ, thuốc men của chồng. Bà kiếm sống bằng nghề nhắc tuồng ở sân khấu kịch IDECAF.

Suốt 20 năm, gia đình nam nghệ sĩ ở trọ sau khi ông bán nhà để giúp con trả nợ. Hiện vợ chồng ông sống trong căn nhà do người hâm mộ cải lương thuê với giá 4 triệu đồng/tháng. Bà Lan cho biết thêm bảo hiểm chỉ chi trả một phần, gia đình đang chịu gánh nặng viện phí. Năm 2018, ông nhập viện do đột quỵ, sức khỏe kém.

NSƯT Hùng Minh lúc còn trẻ. Ảnh: TL

NSƯT Hùng Minh lúc còn trẻ. Ảnh: TL

NSƯT Hùng Minh tên thật là Nguyễn Ngọc Minh. Theo giấy tờ ông sinh năm 1937. Nam nghệ sĩ vào nghề năm 16 tuổi, sau đó được chú ý với vai kép chánh Người vợ không bao giờ cưới của soạn giả Kiên Giang.

Sau này, khi nhiều kép cải lương với giọng ca nổi bật như Minh Phụng, Minh Vương, Minh Cảnh... xuất hiện, ông lui về làm kép độc, diễn vai tính cách nhờ vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai.

NSƯT Hùng Minh vào vai Mã Tắc trong vở "Tiếng trống Mê Linh". Ảnh: NSCC

NSƯT Hùng Minh vào vai Mã Tắc trong vở "Tiếng trống Mê Linh". Ảnh: NSCC

Nghệ sĩ Hùng Minh nhận giải Thanh Tâm năm 1959, cùng năm với nghệ sĩ Lan Chi. Ông là nghệ sĩ thứ ba nhận giải danh giá, chỉ sau NSƯT Thanh Nga. Những vai tính cách của ông trong Tiếng trống Mê Linh, Tấm lòng của biển, Bên cầu dệt lụa, Bóng tối và ánh sáng, Đời sương gió... đưa ông gắn với biệt danh Vua kép độc.

Bên cạnh đó, ông còn là gương mặt điện ảnh, truyền hình với nhiều vai diễn được công chúng yêu mến.

Trước khi cưới và gắn bó với nghệ sĩ Hoa Lan (con gái của cố soạn giả Nguyễn Huỳnh vở Tướng cướp Bạch Hải Đường), ông là chồng của đệ nhất danh ca vọng cổ thập niên 1960 Thanh Hương.

NSƯT Hùng Minh được tặng danh hiệu NSƯT năm 1993. Được biết, với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp sân khấu, NSƯT Hùng Minh đã được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 10 - 2023. Dự kiến lễ trao tặng danh hiệu sẽ được tổ chức dịp 2-9 năm nay tại thủ đô Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.