Vụ thờ vua Quang Trung ở Miếu Đôi: Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi tỉnh

(PLO)- Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế phải hoàn trả nguyên trạng Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh. Vấn đề nơi chôn 'vò xương sọ' của Hoàng đế Quang Trung cần tiếp tục nghiên cứu.

Ngày 26-9, Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh này về những vấn đề liên quan đến thờ vua Thái Đức và hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh, phường Thủy Vân, TP Huế.

Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản về Miếu Đôi
Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh. Ảnh: ND.

Theo văn bản của Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian vừa qua, Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế do ông Nguyễn Đắc Xuân làm chủ tịch đã tiến hành trùng tu ngôi Miếu Đôi, lắp đặt phù điêu và thiết lập phụng thờ vua Thái Đức, hoàng đế Quang Trung. Việc này nhận lại sự phản ánh của nhiều người dân, nhiều ý kiến cho rằng Miếu Đôi không phải là nơi thờ vua Tây Sơn.

Sau buổi gặp mặt các nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng, Sở VH&TT cho biết Sở ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các hội, các nhà nghiên cứu trong công tác nghiên cứu để đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Huế, trong đó có Miếu Đôi.

Còn việc liên quan đến nơi chôn “vò xương sọ” của hoàng đế Quang Trung đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực, đảm bảo tính khoa học, chưa có cơ sở pháp lý và còn nhiều ý kiến chưa thống nhất giữa các nhà nghiên cứu. Do đó, vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu.

Do vậy, Sở yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế thực hiện việc hoàn trả nguyên trạng Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh như trước đây, để nhân dân thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng như xưa.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, cuối năm 2022, Hội đồng tộc trưởng làng Dã Lê Chánh đã viết thư đề nghị Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế tìm hiểu nghiên cứu về Miếu Đôi để biết được vị nào được thờ ở đây.

Ngày 24-6-2023, Hội đã tổ chức tọa đàm và nhận định rằng Miếu Đôi là nơi thờ hai vò xương sọ của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ. Nhưng theo ý kiến phản biện của các nhà nghiên cứu tại buổi tọa đàm thì cần phải thận trọng và tiếp tục nghiên cứu để có đủ chứng cứ xác định rõ ràng.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 8-2023, Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế đã vận động và đặt phù điêu Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc tại Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh. Việc đặt bức phù điêu và dự kiến tổ chức lễ cúng không nhận được sự đồng thuận của người dân trong làng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.