Vụ ô nhiễm sông Bưởi: Phạt 4 tỉ, buộc “rửa” sạch ô nhiễm

(PLO)- Ngày 17-5, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ba đơn vị gây ô nhiễm trên sông Bưởi.
 

Vụ ô nhiễm sông Bưởi: Phạt 4 tỉ, buộc “rửa” sạch ô nhiễm ảnh 1
Người dân nuôi cá lồng trắng tay vì nhà máy xả thải. Ảnh: Minh Chuyên

Đó là Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình, Công ty TNHH Một thành viên Tân Hiếu Hưng và cơ sở chăn nuôi heo Nguyễn Ngọc Sáng. Cả ba đơn vị này đều nằm ở huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) và có nhiều vi phạm về môi trường, trong đó có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần ra sông Bưởi.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình bị phạt hơn 1,7 tỉ đồng và bị đình chỉ hoạt động sáu tháng kể từ ngày 20-5-2016. Công ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng bị phạt hơn 1,9 tỉ đồng, bị đình chỉ hoạt động 12 tháng kể từ ngày 20-5-2016. Cơ sở chăn nuôi heo Nguyễn Ngọc Sáng bị phạt tổng hơn 194 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động xả nước thải gây ô nhiễm trong ba tháng.
Theo quyết định của Tổng cục Môi trường, ngoài bị phạt tiền các đơn vị gây ô nhiễm trên phải bồi thường thiệt hại về môi trường do hành vi gây ô nhiễm cho sông Bưởi và khắc phục hiện trạng ô nhiễm trên dòng sông này. Kinh phí bồi thường thiệt hại về môi trường do Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa đánh giá trên cơ sở thiệt hại về kinh tế, có sơ sở khoa học và có căn cứ pháp lý.
Ngoài nuôi cá bè, hiện nay nước sông Bưởi còn được sử dụng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân sinh sống trên lưu vực. Cụ thể, phía hạ lưu có nhà máy cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Thanh Hóa - Chi nhánh Thạch Thành đang khai thác cung cấp nước sạch cho nhân dân khu vực Thạch Thành ( tỉnh Thanh Hóa). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.