Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Đề nghị Bộ Công an phối hợp làm rõ

(PLO)- Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh, heo có biểu hiện bệnh như vậy không thể đổ cho cá ăn được. Dấu đóng trên thân thịt tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang là sai. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an phối hợp làm rõ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tổ chức thông tin báo chí thường kỳ tháng 5.

Trả lời câu hỏi của PLO về kết quả điều tra, xác minh thông tin Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh đang gây xôn xao dư luận, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Thú y, cho biết vụ việc do người dân tố giác đã xảy ra từ năm 2022, tại một cơ sở giết mổ ở Hậu Giang.

Thịt heo bệnh.jpg
Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Thú y, thông tin về kết quả điều tra, xác minh thông tin Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh. Ảnh: AH

Tại thời điểm báo cáo, cơ sở giết mổ chỉ báo cáo heo có triệu chứng ngoài da, không có báo cáo dịch bệnh và đề xuất phương án xử lý nhiệt và cho cá ăn.

“Tại thời điểm họ báo cáo, khi đó cơ sở giết mổ chỉ báo cáo có triệu chứng ở ngoài da, không báo cáo dịch bệnh. Vì ở ngoài da nên họ xin được xử lý nhiệt và cho cá ăn” - bà Thuỷ nói.

Liên quan vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an phối hợp làm rõ, chứ không buông lỏng, dung thứ cho những hành vi như thế.

Trao đổi lại ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Điều này là không phù hợp”. Theo Thứ trưởng Tiến, việc heo có biểu hiện như vậy là heo bệnh, không thể đổ cho cá ăn được.

THỊT HEO BỆNH..jpg
Hình ảnh thịt heo kèm theo nội dung tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh mà người dân phản ánh. Ảnh: NDCC

Một số ý kiến thắc mắc, trong hình ảnh mà người dân cung cấp thì thân thịt heo được đóng dấu của giám sát giết mổ, trong khi khai báo thông tin hiện nay là đã xử lý cho cá ăn, như vậy dấu giám sát giết mổ này có đúng không?

Trả lời, bà Thuỷ cho biết theo hình ảnh và con dấu đóng trên thân thịt của con heo mang bệnh như vậy thì cán bộ thú y cơ sở giết mổ đã đóng dấu sai.

“Nếu theo biên bản của C.P tại Hậu Giang gửi lên là heo bị viêm da và đề nghị xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng thì sẽ phải đóng dấu tròn, dấu xử lý. Còn theo căn cứ của hình ảnh, như Thứ trưởng Tiến xác định là heo bệnh, thì heo bệnh phải xử lý tiêu huỷ, là đánh dấu hình tam giác. Như vậy dấu đóng trên thân thịt tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang là sai. Vì dấu vuông là kiểm soát giết mổ, như thế sẽ được đem ra thị trường” - bà Thuỷ giải thích.

Sau giải thích của lãnh đạo Cục Chăn nuôi - Thú y, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục phải làm rõ ai là người đóng dấu kiểm dịch này.

z6667176167346_705b2918a9d26a0121a8d4bdf6db9cea.jpg
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu làm rõ ai là người đóng dấu kiểm dịch này. Ảnh: AH

“Hôm nay tôi khẳng định với các nhà báo là sẽ xử lý đến cùng, không bao giờ để con sâu làm rầu nồi canh. Chúng ta bảo vệ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp để làm đúng các quy định pháp luật, chứ không thể vào đây xả thải ra môi trường, giết mổ heo bệnh, làm lây bệnh. Đề nghị Bộ Công an phối hợp để làm rõ, chứ không buông lỏng, dung thứ cho những hành vi như thế" - Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.