Vụ chôn rác thải y tế: Khai quật hơn 40 hố rác thải bốc mùi hôi thối

(PLO)- Ngày 29-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, Sở khoa học công nghệ tỉnh tiến hành khai quật hơn 40 hố chôn rác thải y tế của bệnh viện Lê Ngọc Tùng tại khu đất trống thuộc địa bàn Khu phố 1, phường 2, TP Tây Ninh.

Rác thải y tế được khai quật lên hầu hết vẫn còn nguyên trong bọc ni lông, bốc mùi vô cùng hôi thối. Ngoài các hố chôn bị phát hiện trước đó, tại khu đất của người dân cạnh bên khu đất trống chôn rác thải, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm nhiều chỗ rác thải y tế đã được các nhân viên bảo vệ của bệnh viện lén thiêu hủy, còn sót lại nhiều mảnh vỏ thuốc, chai, lọ chưa được cháy hết.

Trước đó, ngày 25-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh bắt quả tang Trương Hoàng Liêm và Trương Anh Tuấn (nhân viên bảo vệ của bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng, Phường 3, TP. Tây Ninh) đang chôn lấp 3 bao rác thải y tế tại một khu đất trống thuộc ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành. Trong đó có ba bao rác thải y tế nặng 111 kg, bên trong chứa nhau thai, bệnh phẩm và các dụng cụ y tế gồm: băng bông, bao tay, ống tiêm, kim tiêm, dây truyền dịch, ống đựng máu xét nghiệm, vỏ chai thuốc... tất cả đã qua sử dụng.

Liêm và Tuấn khai nhận đã vận chuyển số rác thải y tế trên từ bệnh viện Lê Ngọc Tùng đến khu đất trống để chôn lấp theo lệnh của Quản lý đội bảo vệ bệnh viện. Ngoài khu vực trên, rác thải y tế còn được chôn tại khu đất cạnh một nhánh kênh thuộc địa bàn phường 2, TP. Tây Ninh. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, tổng cộng có 43 hố chôn rác thải rải khắp trên khu đất rộng khoảng hơn 2.300 mét vuông. Các bao rác được đào lên chứa nhiều rác thải y tế độc hại, một số bao chỉ vừa mới chôn, bốc mùi hôi thối.

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Ngọc Tùng (Giám đốc bệnh viện) thừa nhận bệnh viện được thành lập vào tháng 9 năm 2014, có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác thải... Tuy nhiên, rác thải y tế được xử lý tại bệnh viện rất ít, ông Tùng chỉ đạo cho nhân viên quản lý yêu cầu các bảo vệ lén chở rác thải ra ngoài các khu đất trống xa bệnh viện, ít người qua lại để chôn hoặc đốt…

Được biết, ban giám đốc bệnh viện Lê Ngọc Tùng đang ký hợp đồng với công ty xử lý chất thải để tiêu hủy số rác y tế được khai quật lên nhằm khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.