Vụ cát nạo vét bị trôi về biển: Phê duyệt phương án bán đấu giá

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt phương án bán đấu giá cát nạo vét từ công trình duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2020.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, UBND tỉnh Quảng Trị thông tin lãnh đạo tỉnh này đã ký quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá cát nạo vét từ công trình duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2020.

cát nạo vét ở quảng trị
Cát nạo vét vét từ công trình duy tu luồng hàng hải Cửa Việt được tập kết bên bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Ảnh: N.DO

Số cát nhiễm mặn này là chất nạo vét của công trình duy tu luồng hàng hải cảng Cửa Việt năm 2020 và đang tập kết tại bãi chứa xã Triệu An (Triệu Phong). Giá khởi điểm chính thức được xác định từ khối lượng thực tế nhân với 56.000 đồng/m3.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cung cấp cho UBND huyện Triệu Phong về thông tin, số liệu khối lượng sản phẩm sau nạo vét từ công trình duy tu luồng hàng hải cảng Cửa Việt năm 2020 theo thực tế.

Giao UBND huyện Triệu Phong ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức phiên đấu giá tài sản.

Trước đó PLO đã phản ánh tại khu vực bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong đang tập kết một lượng lớn cát nhiễm mặn, là sản phẩm nạo vét công trình duy tu luồng hàng hải cảng Cửa Việt.

Ngoài những đoạn đê bao còn nguyên vẹn để bảo vệ cát không bị chảy ra ngoài thì một đoạn đê bao dọc bờ biển đã bị hư hỏng do sóng biển đánh. Việc này khiến một phần cát tại bãi bị sóng cuốn trôi trở lại biển.

Khối lượng nạo vét được tập kết năm 2018, 2019 là hơn 150.000 m3; năm 2020 là gần 120.000 m3.

Sản phẩm nạo vét năm 2018 và 2019 đã được bàn giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. Sau đó, UBND tỉnh đồng ý để Công ty CP Đầu tư xăng dầu Việt Lào sử dụng để san lấp mặt bằng dự án Kho cảng xăng dầu Việt Lào giai đoạn 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm