Vụ 230 người ngộ độc: Phạt 3 cơ sở bán đồ chay gần 200 triệu

(PLO)- 3 hộ bán thực phẩm chay tại Đà Nẵng vừa bị xử phạt gần 200 triệu đồng trong vụ ngộ độc khiến 230 người phải nhập viện.

Liên quan đến vụ 230 người ngộ độc sau khi ăn chay, ngày 9-6, Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai hộ kinh doanh thực phẩm chay.

Một bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn đồ chay xảy ra tại huyện Hòa Vang. Ảnh: BÙI TOÀN

Hai hộ kinh doanh bị phạt là Nguyễn Thị Kim Thi và Nguyễn Thị Tâm có cùng nội dung vi phạm "Bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Kim Thi có 3/16 thực phẩm đang kinh doanh nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép là chả cù chúc, mì căn, nem chay. Hộ bà Nguyễn Thị Tâm có 2/5 thực phẩm nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép là nem chay, sườn xá xíu. Mỗi hộ bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh đồ chay bốn tháng theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng cũng có quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng, đình chỉ sản xuất hai tháng đối với hộ sản xuất đậu khuôn của bà Nguyễn Thị Tân (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) do sản xuất đậu khuôn có vi khuẩn E.Coli vượt mức cho phép.

Trước đó, vào ngày 7-5, một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 230 người dân tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Tiến và Hòa Phú (huyện Hòa Vang) phải nhập viện điều trị.

Nguyên nhân được xác định là do những người này ăn phải đồ ăn chay bị nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.