Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn

“VPF sẽ cương quyết xử lý tiêu cực”

Chỉ còn ít ngày nữa V-League 2014 sẽ chính thức khởi tranh. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Viễn, tổng giám đốc VPF.

Như vậy là thời điểm khởi tranh V-League chỉ còn tính bằng ngày, xin ông có thể cho biết VPF đã chuẩn bị như thế nào cho mùa giải năm nay?

Để mỗi mùa giải thành công, thì khâu chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng. Để hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2014, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các điều kiện cần và đủ của các CLB. Tức là các CLB phải đáp ứng các tiêu chí của bóng đá chuyên nghiệp mới được tham dự giải đấu. Đây là điều bắt buộc của AFC cũng như FIFA.

Ông Viễn khẳng định VPF sẽ phòng ngừa tiêu cực một cách tối đa
Ông Viễn khẳng định VPF sẽ phòng ngừa tiêu cực một cách tối đa

Trong tháng 10 và 11 vừa qua, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 13 SVĐ của 13 đội bóng V-League, những gì cần phải chỉnh sửa từ khán đài, cho tới phòng chức năng, hệ thống sáng đều đã đề cập đến để các CLB hoàn thiện và gần như đã hoàn tất.

Trước đó, chúng tôi cũng đã có những thông báo với một số CLB chưa đạt tiêu chuẩn và hầu hết đã đáp ứng. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, chúng tôi đã tiến hành nâng cao tính chuyên nghiệp của các CLB và nhận thức đúng đắn về các văn bản pháp quy dưới luật, đó là quy chế bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ giải. Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn xuống làm việc với từng CLB để mọi người nhận thức được về luật, hiểu đúng đắn, ứng xử theo tinh thần của bóng đá chuyên nghiệp và quy chế điều lệ giải.

Ở mùa giải nào cũng vậy, tiêu cực luôn khiến BTC đau đầu, còn người hâm mộ ngán ngẩm. Xin ông cho biết công tác chống tiêu cực ở mùa giải năm nay được VPF chuẩn bị như nào?

Cũng như mọi năm, vấn đề về an ninh, an toàn của trận đấu và đặc biệt là vấn đề chống tiêu cực được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Sẽ có đại diện của A83 và Cục cảnh sát cơ động sẽ tham gia phối hợp dưới góc độ dưới sự chỉ đạo của Bộ về các vấn đề tiêu cực, và làm việc với tất cả các địa phương để tăng cường công tác này. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là giáo dục cho tất cả các cầu thủ, các đội bóng về vấn đề phòng chống tiêu cực.

Ông đánh giá thế nào về sự phối hợp của BTC giải và các CLB trong việc phòng chống tiêu cực?

BTC giải phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình chống tiêu cực, tránh thụ động. Trong quá trình tổ chức giải có vấn đề gì nảy sinh thì xin ý kiến, có thể là xử lý, cần thiết là chúng ta có thể triệu tập các cuộc họp khẩn cấp để xử lý các sự cố nếu có xảy ra trên sân.

Ngoài vấn đề tiêu cực, vấn đề trọng tài đã được BTC giải quan tâm như nào, thưa ông?

Công tác trọng tài luôn luôn là nguyên nhân của sự phản ứng, gây lộn xộn trên sân. Bởi vì một phần do các trọng tài của chúng ta còn thiếu, hai nữa lại yếu, và phải chịu áp lực rất lớn. Do phía các CLB của chúng ta chưa mang tính chuyên nghiệp cao trong quá trình tham dự giải. Còn chúng ta cùng các CLB nói không với tiêu cực, tức là tránh việc bồi dưỡng ngoài quy định các khoản của trọng tài. Có điều nữa tức là nếu trọng tài phát hiện ra các đối tượng có ý đồ làm chuyện tiêu cực ấy thì sẽ báo cáo để chúng ta cương quyết xử lý.

Với những sai sót của trọng tài, nếu liên quan tới vấn đề trình độ hay các vấn đề tư tưởng, chúng tôi sẽ loại các trọng tài đó ngay lập tức. Nhưng nếu liên quan tới các vấn đề xử lý, nhận thức hay nhận định chuyên môn nếu lặp lại có hệ thống thì chúng tôi cũng sẽ cho nghỉ.

Ngoài ra, nếu giám sát trọng tài nương nhẹ, có những sai sót bênh vực thái quái cho trọng tài chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục mời tham gia điều hành các trận đấu nữa.

Liên quan đến trận Siêu Cup chiều nay, BTC đã chuẩn bị thế nào về công tác phòng chống tiêu cực?

Trận Siêu Cúp QG hồi năm ngoái đã gây ra những phiền toái ngoài mong muốn. Tới lúc này, chúng tôi đã có các phương án tốt nhất để trận đấu diễn ra thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn ông!

Theo Tiến Đạt thực hiện (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.