VPF lại mệt mỏi với trọng tài

(PL)- Sau vòng đầu yên ả, lượt hai giải NutiCafé V-League 2018 lại nổi sóng với công tác trọng tài ở sân Cần Thơ. 

Đội chủ nhà thua đối thủ mạnh hơn Hà Nội 0-3 không đau bằng chính việc người trong cuộc “tố” trọng tài Nguyễn Trọng Thư bắt ép họ. Lãnh đạo đội Cần Thơ nói ông Thư cầm còi không fair play, không quân tử.

Tình huống xử lý nhạy cảm của trọng tài Nguyễn Trọng Thư diễn ra ở phút 83, khi chân sút Dyachenko nghi bị phạm lỗi trong vòng cấm của đội Hà Nội trong lúc Cần Thơ đang chơi thiếu người. Tuy nhiên, trọng tài Thư nhận định đấy là một pha giả vờ ngã của Dyachenko và phạt cầu thủ này thẻ vàng. Sau đó Cần Thơ còn chịu thua hai bàn nữa nhưng vì uất ức khi nghĩ rằng bị từ chối một quả phạt đền, lãnh đội Cần Thơ đã phản ứng dữ dội.

Khán giả Cần Thơ vốn hiền hòa cũng bày tỏ sự bất phục về quyết định của trọng tài đã liên tục ném chai lọ về phía các “vua sân cỏ” khiến lực lượng an ninh phải vào cuộc vãn hồi trật tự.

Trưởng đoàn Cần Thơ đề nghị không phân công trọng tài Thư điều khiển những trận của CLB do cũng từng có những tì vết trước đây. Còn HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu Ban điều hành V-League 2018 cần mổ băng ghi hình trận đấu trong nhiều tình huống nghi ngờ trọng tài thiên vị đội khách, o ép Cần Thơ. “Chúng tôi luôn tôn trọng các quyết định của trọng tài. Nhưng tôi muốn các nhà làm giải cần minh bạch những sai sót nếu có của trọng tài và chấn chỉnh đội ngũ này để bóng đá Việt Nam tốt hơn” - ông Vinh trần tình.

Sau sự cố trọng tài trên sân Cần Thơ, chắc chắn Ban điều hành VPF sẽ phải đau đầu và mệt mỏi với những kiến nghị chính đáng của CLB. Cần biết từ khi VPF thay đổi bộ máy, họ từng đề xuất VFF cho thành lập Tiểu ban trọng tài (và Tiểu ban kỷ luật) để tiện việc kiểm soát và giám sát chặt chẽ các hoạt động của tổ chức này. Tuy nhiên, VFF đã bác bỏ vì điều này vi phạm Luật FIFA và quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.