Vòng chung kết AFC Asian Cup lập kỷ lục mới

(PLO) - Sau kỷ lục tồn tại 85 năm kể từ vòng chung kết World Cup 1930 tại Uruguay là 23 trận không có trận hòa thì vòng bảng Asian Cup có 24 trận không có trận hòa, có đến 20 trận có trên ba bàn thắng. Nay Asian Cup tại Úc lập thêm kỷ lục mới về số người đến sân, số người xem truyền hình trả tiền…

Ngoài xem truyền hình, fan Nhật du lịch sang Úc và du học sinh đến sân xem rất nhiều. Ảnh: AFC

Giữa lúc Asian Cup diễn ra tại Úc cùng với giải quần vợt Úc mở rộng, giải bóng bầu dục thì bóng đá vẫn lên ngôi và liên tục tạo ra kỷ lục. 

Ban tổ chức đã đưa ra con số người xem vòng chung kết Asian Cup như sau, có 1,82 tỷ người dùng các trang mạng xã hội bàn về Asian Cup, rủ nhau đi xem các trận đấu thông qua phương tiện này. 

Khắp các nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc có số người xem tăng đột biến, riêng tại Trung Quốc trận đội nhà đá với CHDCND Triều Tiên (trận cuối cùng vòng bảng) thì số người xem truyền hình trả tiền vượt con số 52 triệu người. 

Riêng trận tứ kết Trung Quốc gặp Úc số người xem trực tiếp tại Trung Quốc tăng lên hơn gấp đôi (120 triệu thuê bao)- Theo tiết lộ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Tuy nhiên con số này của bóng đá Trung Quốc lại vẫn thua người xem trận chung kết của tay vợt Li Na tại giải Úc mở rộng năm 2013. Lý giải nguyên nhân số người xem tuyển Trung Quốc thi đấu tăng cao đột biến bởi ba trận vòng bảng Trung Quốc chơi rất xuất sắc và toàn thắng.

Ở nhật con số thuê bao truyền hình thường xem ba trận vòng bảng toàn thắng của Nhật trên dưới con số 50 triệu thuê bao, còn trận Hàn Quốc thắng Úc ở vòng bảng 1-0 thì số thuê bao ở Hàn Quốc xem trận là 11 triệu, chiếm 23 % dân số của nước này. Riêng các trận vòng bảng diễn ra ở năm sân thi đấu ở Úc thu hút 395, 892 lượt người xem.

AFC Asian Cup 2015 đã thắng lớn về doanh thu. Tuy nhiên việc ở bán kết không có Nhật, Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất nhiều vì lượng fan của đất nước đông dân nhất thế giới sẽ không xem nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.