Vòng 16 đội Europa League: Trời sinh Liverpool rồi lại sinh M.U

(PLO)- Vòng 16 đội Europa League đêm mai (10-3) lại chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa của hai ông lớn giàu thành tích châu Âu nhất bóng đá Anh Liverpool và Manchester United.

Cuộc chạm trán giữa Liverpool và M.U cũng được xem là trận “đinh” của vòng 16 đội Europa League. Ban thể thao của AFP thống kê lại quá trình chạm trán của “Big Two” từ thời chưa ra đời Premier League (khi đó giải hạng nhất là giải cao nhất của nước Anh) trên mọi mặt trận.

Những cuộc chạm trán của hai đội bóng áo đỏ, tình hình an ninh luôn rất nóng.

+ Giải ngoại hạng (trước đây là giải hạng nhất): Hai đội chạm trán nhau, Liverpool thắng 55 lần, M.U thắng 67 lần, hòa nhau 44 lần. Liverpool đoạt 18 danh hiệu, M.U có 20 danh hiệu.

Trước đó khi Sir Alex chưa về Old Trafford năm 1986 thì Liverpool dẫn MU 18-7 số lần vô địch Anh. Nhưng từ khi M.U có Sir Alex (đến năm 2009), đội đã bắt kịp và vượt qua Liverpool với 20 lần vô địch nước Anh.

Kể từ ngôi vô địch Anh lần gần đây nhất năm 1990. Liverpool bốn lần về nhì, lần gần đây nhất là 2014. Liverpool và M.U trở thành địch thủ của nhau giữa những năm 1960, thời kỳ hưng thịnh của “the Cop”. M.U là đội bóng hàng đầu Anh những thập niên 1950, 1990 và 2000, xen vào đó Liverpool làm trùm những năm 1960, 1970 và 1980.

Cả hai đội hiện nay đang gặp khó trong cuộc chiến tìm suất đá Champions League mùa tới, tức một vị trí trong tốp 4 Premier League. Chính vì cả hai quá khó trong việc cạnh tranh lấy suất Champions League mùa tới nên họ phải nỗ lực tột cùng để vô địch Europa League (đội vô địch sẽ giành được suất đá vòng bảng Champions League mùa sau). Mùa giải năm nay M.U đã thắng Liverpool của Klopp hồi tháng giêng, bàn thắng duy nhất trận đấu do Rooney ghi những phút cuối cùng.

Liverpool giàu thành tích châu Âu hơn M.U

+ FA Cup: Liverpool thắng bốn trận, M.U thắng chín trận, hòa nhau bốn trận. Liverpool đoạt bảy danh hiệu FA Cup, M.U sở hữu 11 danh hiệu. Ở giải đấy này M.U dẫn Liverpool 11-7. Có hai trận chung kết hai đội bóng áo đỏ này gặp nhau.

Năm 1977, M.U đã phá tan giấc mộng ăn ba của Liverpool bằng chiến thắng 2-1. Hai bàn thắng của M.U do công Stuart Pearson và Jimmy Greenhoff. Liverpool đánh bại Borussia của Đức trong trận chung kết cúp châu Âu bốn ngày sau trận thua M.U trên… Đến năm 1986 đội bóng vùng Merseside mới có cú đúp vô địch Anh và FA Cup.

Năm 1992, M.U xây dựng “thế hệ vàng thứ hai” gọi là “class of 92” đối đầu “spice boys” của Liverpool. Trận chung kết FA Cup 1996 ấy bàn thắng duy nhất của tiền đạo Pháp Eric Cantona ghi phút 85 giúp M.U hoàn thành cú đúp lần thứ hai trong một mùa giải. Trước đó là vào năm 1994. Đến năm 1999, M.U hoàn thành cú ăn ba lịch sử gồm Premier League, FA Cup và Champions League.

+ League Cup: Liverpool thắng 3, M.U thắng 2 hòa không. Liverpool đoạt tám danh hiệu này, còn M.U  sở hữu bốn danh hiệu. Liverpool được ghi nhận là đội bóng thành công nhất của Anh ở League Cup. Bản thân hai đội M.U và Liverpool từng chạm mặt nhau trong hai trận chung kết giải này vào các năm 1983 và 2003 và cả hai lần Liverpool đều thắng. Năm 1983, Liverpool thắng M.U 2-1 nhờ hai bàn thắng của Alan Kennady và Ronnie Whelan. 20 năm sau Steven Gerrard và Owen ghi hai bàn giúp Liverpool thắng 2-0.

Nhưng MU giàu thành tích trong nước hơn

+ Ở các giải đấu khác: Liverpool thắng 2, M.U thắng 1 và hòa ba trận. Liverpool được thành lập tháng 4-1894, vô địch giải hạng nhì khi đánh bại M.U 2-0. Họ cũng chạm trán với nhau năm lần ở Siêu cúp Anh.

+ “Danh hiệu chung cuộc”: Liverpool thắng 64 lần, M.U thắng 79 lần. Hai đội hòa nhau 51 lần. Cả hai đội được xem là thành công nhất của bóng đá Anh. M.U có số phần vô địch Anh nhiều hơn Liverpool.

Tuy nhiên, trên đấu trường châu Âu thì Liverpool thành công hơn MU với “tỉ số” 5-3. Riêng với Europa Cup thì cả M.U và Liverpool đều chưa có danh hiệu. Cả hai đang nỗ lực kiếm danh hiệu này để vào vòng đấu bảng Champions League mùa sau thay vì trông chờ vào việc lọt vào tốp 4 Premier League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.