Vỡ thận, gan, lách do xe tông khi đi mua đồ cúng tết Đoan ngọ

(PLO)- Người nhà cho biết bà V. bị một người đàn ông say xỉn chạy xe máy tông trúng khi đang đi chợ mua đồ cúng tết Đoan ngọ. 

Chiều 27-6, TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đột quỵ-Tim mạch Cần Thơ, cho biết BV này vừa cứu sống trường hợp vỡ cùng lúc thận, gan, lách do tai nạn giao thông.

Trước đó, BV nói trên tiếp nhận bà NTTV (49 tuổi, ở Đồng Tháp) trong tình trạng nhiều vết thương, đau vùng bụng dữ dội kèm tiểu ra máu. Bà V. còn bị tụt huyết áp, da niêm nhạt.

Người nhà cho biết bà V. bị một người đàn ông chạy xe máy say xỉn tông trúng khi đang trên đường đi chợ mua đồ cúng tết Đoan ngọ. Do bất tỉnh, Bà V. được đưa vào BV địa phương cấp cứu, sau đó được chuyển tới BV Đột quỵ-Tim mạch Cần Thơ.

Bệnh viện áp dụng kỹ thuật hiện đại để điều trị bà V. Ảnh: BVCC

Kết quả CT scan cho thấy bà V. bị vỡ lách độ 3, vỡ thận độ 4 và máu tụ bao gan. Các bác sĩ (BS) chuyển bà V. tới phòng DSA và nhanh chóng can thiệp gây tắc mạch bằng keo để cầm máu đang chảy tránh tử vong. Tiếp theo, các BS xử lý vết thương ở thận, gan, lách. Hiện bà V. đã tỉnh táo, bớt đau bụng, da niêm hồng, mạch huyết áp ổn, nước tiểu trong.

ThS-BS Trần Minh Luận, BV Đột quỵ-Tim mạch Cần Thơ, cho biết đa số bệnh nhân vỡ thận, gan, lách khi bị tai nạn giao thông. Trường hợp này, các BS buộc phải mổ hở và cắt bỏ vùng tổn thương để cầm máu. Nếu bị nặng không thể cầm máu hoặc tổn thương đa cơ quan, các BS không thể cắt bỏ tất cả bộ phận thì đây là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

“Hiện nay, cấp cứu xuất huyết nội, việc phẫu thuật mổ hở có thể thay thế bằng phương pháp can thiệp nội mạch mà cụ thể là gây tắc mạch. Kỹ thuật này được thực hiện khá nhẹ nhàng, bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong lúc can thiệp và ít đau đớn, ít xâm lấn, không mất thêm máu.

Điều quan trọng giúp bệnh nhân giữ lại được các bộ phận nội tạng. Phương pháp điều trị này không để lại vết sẹo, thời gian phục hồi nhanh”- BS Luận nói thêm.

Theo BS Nguyễn Đào Nhật Huy, BV Đột quỵ-Tim mạch Cần Thơ, ngoài cấp cứu can thiệp đột quỵ, BV này còn ứng dụng các công nghệ hiện đại và kỹ thuật DSA để cấp cứu nhiều trường hợp vỡ tạng như gan, lách, thận và đã thành công. Bà V. là một trong những trường hợp điển hình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.