Việt Nam-Uzbekistan: HLV Park Hang-seo trấn an học trò

(PL)- Ông thầy người Hàn nói rằng 29 cầu thủ của mình quá xuất sắc nên không biết chọn ai, bỏ ai nhưng thực tế ông đã hình dung rất rõ ai sẽ có suất chơi Asiad.

Sau hai trận giao hữu quốc tế trên sân Mỹ Đình, ông Park Hang-seo đã tung ra hai đội hình khác nhau để thắng Palestine 2-1 và Oman 1-0. Trận cuối gặp Uzbekistan, chủ nhà cũng không quá gắng sức để đăng quang, nên việc tuyển Olympic Việt Nam có thắng đối thủ dưới cơ vẫn là chuyện bình thường.

Cần biết ở giải tứ hùng quốc tế, các đội khách chỉ dùng cầu thủ U-23 trong khi ông Park Hang-seo có sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi thì gọi là đội Olympic (U-23+3). Sau hai trận thắng, chủ sân Mỹ Đình đã lên ngôi trước một vòng đấu và HLV Park Hang-seo cơ bản đã đạt mục tiêu thử nghiệm nhân sự lẫn lối chơi.

Ông Park đánh giá cao các học trò và nói rằng mình thực sự đau đầu để chọn ra 20 cái tên chính thức tham dự Asiad 18. Thầy Hàn nói rõ: “Tôi vẫn cần bàn bạc thêm với các trợ lý về việc chốt danh sách tham dự Asiad. Nếu nói là tôi chưa định hình bộ khung thì không đúng. Bởi thực ra trong đầu tôi đã chọn lựa đội hình sơ bộ.

HLV Park Hang-seo hứa hẹn sẽ cho học trò chơi tử tế ở bất cứ giải đấu nào. Ảnh: HUY PHẠM

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa và đội tuyển cần có sự hoàn thiện. Các cầu thủ Việt Nam đều tuyệt vời và ai cũng là những chiến binh thực sự. Giá như tôi có quyền đưa hết đi chơi Asiad thì quá tuyệt vời. Giờ đây tôi đang rất đau đầu vì phải chọn lựa ai hay nhất”.

Thực tế ông Park đang ra vẻ nói dối để trấn an các học trò của mình, bởi ai cũng thấy đội hình đá thắng Palestine 2-1 là những cầu thủ giỏi và phù hợp nhất với cách chơi mặc định của ông. Sự quen thuộc trong lối vận hành chiến thuật và hiệu suất tận dụng cơ hội của họ khiến thầy Park yên tâm hơn nhiều so với đội hình hai ở trận thắng Oman 1-0 vào phút cuối.

Đánh giá về những thử nghiệm của Olympic Việt Nam, ông Park cho biết cách chơi của các đối thủ càng có thêm kinh nghiệm giúp học trò ứng xử ở đấu trường lớn Asiad. Từ thế kèo dưới khi ra đấu trường châu Á, các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park không còn sợ hãi mà luôn có những cách ứng biến tùy theo đối tượng.

Khi phải đối diện với một đối thủ có lối chơi phòng thủ kín kẽ và rất kỷ luật như Oman, ông Park phân tích: “Chúng tôi đã gặp một đội có lối chơi chặt chẽ, phòng ngự phản công tốt. Khi họ phòng ngự, vùng giữa sân trở nên rất chật chội. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần khi gặp những đội chuyên đá phòng ngự, không phải ai cũng chơi tấn công cả”.

Trận cuối giải tứ hùng, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tái đấu Uzbekistan từng thắng mình ở trận chung kết U-23 châu Á.

90 phút đêm 7-8 có một ý nghĩa khác hẳn, không như cuộc thư hùng cách đây vài tháng vì đội khách chỉ còn vài cầu thủ ở giải chính thức U-23 châu Á và trận giao hữu này đơn thuần là thử nghiệm.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn luôn trân trọng sự yêu mến của khán giả và hứa chơi hết sức mình. Sau trận này HLV Park Hang-seo sẽ chính thức gút danh sách 20 cầu thủ tham dự Asiad 18.

Không làm giới hâm mộ thất vọng

HLV Park Hang-seo trước giải tứ hùng đã rất thành thật chia sẻ các học trò của mình không thể đá thắng bất cứ giải nào. Mục tiêu của ông là thử nghiệm cho đấu trường chính Asiad 18. Ông Park nói sẽ cho 29 cầu thủ ra sân và sau hai trận đã tung ra 22 cầu thủ.

Thầy Hàn tâm sự: “Ở giải U-23 châu Á là thời điểm tôi nắm đội chưa lâu. Cũng may giải đó tôi được cầu thủ cũng như người dân Việt Nam yêu quý. Ngôi á quân U-23 châu Á là nỗ lực của cả tập thể. Với cương vị là HLV trưởng, cá nhân tôi có một chút áp lực tâm lý trước giải đấu Asiad sắp tới. Nhưng tôi vẫn tự răn mình và liên tục cố gắng hoàn thiện mọi thứ. Tôi chưa thể nói trước kết quả ở giải châu Á chính thức như thế nào nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ chơi hết sức để không làm người hâm mộ Việt Nam thất vọng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.