Bình luận:

Việt Nam thành cựu vô địch AFF Cup như thế nào?

(PLO)- Việt Nam vừa trở thành cựu vô địch AFF Cup sau khi thua Thái Lan 0-2 ở hai lượt trận bán kết AFF Cup 2020.

Thực tế Thái Lan đã “thòng” và chuẩn bị mọi tình huống cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 trước Việt Nam.

Đã có hai bàn thắng lận lưng lượt đi, nên Thái Lan ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thành quả ấy dù HLV Polking quả quyết trước trận là ghi bàn trước để HLV Park Hang-seo im miệng.

Tấn công để ghi bàn cũng đồng nghĩa với việc hở sườn và tất nhiên Việt Nam (VN) chỉ chờ như thế để được ăn cả ngả về không.

Pha sút phạt đầu hiệp 1 của Quang Hải. Ảnh: Getty

Nếu như hôm nay Thái Lan mạo hiểm, hoặc ít ra là giữ đúng lời nói của ông Polking là ghi bàn trước, nhất định trận đấu có thể kịch tính hơn và thậm chí Thái Lan làm được điều đó, tức ghi bàn trước. Song dù bản lĩnh cỡ nào ông Polking cũng không dám làm điều đó và chẳng dại gì làm điều đó.

Thái Lan chơi cân bằng, ưu tiên phòng ngự, nếu có cơ hội họ trau chuốt bằng các pha phối hợp rồi lại xây dựng lối chơi chắc chắc và kín lẽ phần cầu môn nhà. Thái Lan chấp nhận bị đối thủ ép sân, bởi Việt Nam không phải dạng vừa, đối thủ xương xẩu nhất mà Thái Lan phải nể mặt và nỗ lực hơn 200% sức lực khi đối đầu.

Kỷ lục gia ghi bàn AFF Cup Dangda đi bóng. Ảnh: Getty

Thực tế khi lượt đi VN đã thua Thái Lan 0-2 rồi, thì dường như số phận đã an bài, tức VN đã thành cựu vô địch rồi. Một đội bóng lọc lõi như Thái Lan thì thật khó để VN ngược dòng thành công ở bán kết lượt về.

Ông Park hết phép chăng? Không!, ngay cả thời điểm VN làm trùm Đông Nam Á và liên tục chinh phục đỉnh cao châu lục thì Thái Lan vẫn luôn là đối thủ tiềm ẩn đánh bại VN chứ không phải tại AFF Cup này.

Không kể hai trận bán kết tại giải này, ba lần trước tuyển VN thời HLV Park Hang-seo (hai trận vòng loại World Cup 2022, bảng G và trận tại King’s Cup 2019) thì HLV Park Hang-seo có hai trận hòa tại giải đấu chính và một lần thắng ở King’s Cup.

Gặp Thái Lan, VN luôn khó, kể cả lúc VN trên đỉnh. Và hai trận tại AFF Cup này khi người Thái đã nuôi quyết tâm cao thì VN lại vô vàn khó khăn và không thể vượt qua được người Thái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.