Nhìn lại trận Việt Nam- Iraq (1-1):

Việt Nam đá với Iraq hay Thái Lan thì 'dễ thở' hơn?

(PLO)- Iraq đá trong thế trối chết mới hòa được tuyển Việt Nam 1-1, Thái Lan cũng trối chết mới hòa được tuyển Iraq 2-2. Mặt bằng trình độ của ba đội này thì tuyển Việt Nam thấp nhất nhưng đá với Iraq thì Việt Nam dễ thở hơn là đá với Thái Lan.

Gặp Thái Lan, Công Vinh sẽ không có đất diễn nhiều như gặp Iraq.

Có thể Thái Lan thắng khó tuyển Việt Nam nhưng Thái Lan lại quá am hiểu bóng đá Việt Nam, trình độ cầu thủ Thái Lan cao hơn cầu thủ Việt Nam. Và mỗi khi hai đối thủ Đông Nam Á chạm trán nhau thì các HLV Thái Lan tạo sự khác biệt bằng ưu thế sẵn có đó. Chẳng hạn như nhiều cuộc chạm trán Việt Nam-Thái Lan các cầu thủ Việt Nam mang nặng tâm lý phải thắng để gạt bỏ quá khứ, hoặc ngăn chặn một trận thua. Điều này nhiều lần đẩy các cầu thủ Việt Nam vào lối chơi rát, khô khốc và phạm lỗi nhiều. Trước tình hình như vậy các tuyển thủ Thái luôn giữ được cái đầu lạnh để triển khai lối chơi của mình, đó chính là sự khác biệt khi tuyển Thái Lan đối đầu với tuyển Việt Nam. Chính vì cách biết dẫn dụ đối phương vào việc không làm chủ được cái đầu, cùng với đẳng cấp và bản lĩnh nhỉnh hơn nên Thái Lan vẫn tạo được sự khác biệt, hay nói cụ thể là ưu thế hơn khi đối đầu với tuyển Việt Nam.

Trong trận hòa Iraq tối 8-10, Công Vinh có rất nhiều đất diễn và hầu như các cầu thủ phòng ngự Iraq không hề để mắt đến Công Vinh. Vinh có đến ba tình huống có thể ghi bàn nhưng chỉ một lần biến thành bàn thắng. Nhưng khi đối đầu với Thái Lan nhất định Công Vinh sẽ không có không gian và thời gian nhiều để xử lý như trận gặp Iraq. Công Vinh là cầu thủ mà các hậu vệ Thái Lan “khoanh vùng” từ lâu nay và cuộc chạm trán ngày 13-10 tới đây chắc cũng sẽ thế. 

Ngay cả Công Phượng, nếu được tung vào sân cũng hứa hẹn bị "theo dõi" nhiều. Người Thái đang cũng quá hiểu Công Phượng, khi tiền đạo trẻ này sang Bangkok đá giao hữu cùng U-23 thì họ đã từng trưng bảng “Công Phượng - Channathip của Việt Nam”.

Với Iraq, họ đến làm khách tại Mỹ Đình với tư tưởng đội kèo trên với nhiều ngôi sao nên họ chẳng chú ý nhiều đến những trụ cột của đội bóng dưới cơ hơn rất nhiều như tuyển Việt Nam. Đó chính là suy nghĩ của tuyển Iraq mà họ suýt phải trả giá đắt vì điều đó.

Còn tới đây sẽ chẳng dễ dàng cho các cầu thủ tấn công của tuyển Việt Nam khi gặp Thái Lan bởi Thái Lan không nhỉnh hơn Việt Nam nhiều nên họ không “sĩ diện” khi bắt chết ai đó chẳng hạn như Công Vinh, Công Phượng hay Hồng Quân Huy Toàn, Trọng Hoàng.

Đó là sự khác biệt khi trong vòng chưa tới một tuần tuyển Việt Nam tiếp hai đối thủ khác nhau trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Hay nói một cách chính xác thì những tay săn bàn của tuyển Việt Nam sẽ không có cơ hội nhiều khi chạm trán Thái Lan so với trận gặp Iraq.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.