Việt Nam công bố phí cách ly đối với người nhập cảnh từ 1-9

(PLO)- Thủ tướng vừa đồng ý thu phí cách ly đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1-9.

Trong văn bản vừa gửi đến các bộ và các địa phương trên cả nước, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng đã đồng ý đề xuất thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh.

Theo đó, người được phép nhập cảnh vào Việt Nam nếu có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly. Mức phí cách ly với trường hợp này do khách sạn, resort và cơ sở khác quy định.

Việt Nam sẽ thực hiện thu phí cách ly từ ngày 1-9. Ảnh: V.LONG

Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định phải tự trả chi phí.

Cụ thể, phí tiền ăn một ngày là 80.000 đồng, các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả người nhập cảnh phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam. Cạnh đó, phải phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Trong đó, mức phí đối với người nước ngoài, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo Chính phủ để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, sửa đổi khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với người Việt Nam, tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Trong thời gian cách ly, người nào bị bệnh khác cần chữa trị thì kinh phí do cá nhân đó chi trả. Trường hợp người bệnh có bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán. 

Quy định nêu trên được áp dụng từ ngày 1-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm