Việc quản lý, khai thác... khoáng sản tại Đắk Lắk còn một số bất cập

(PLO)-Kết quả giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk cho thấy một số mỏ khoáng sản chưa lắp đặt trạm cân, có nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, ông Lê văn Cường, Trưởng ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh, báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2024.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, công tác quy hoạch khoáng sản chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chưa dự báo được nhu cầu nguyên liệu khoáng sản cho các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư của tỉnh.

dak-lak-1.jpg
Kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk ngày 24-6. Ảnh: VL

Việc cấp phép khai thác mỏ đất san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chậm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có mỏ đất san lấp được cấp phép, dẫn đến nguồn cung vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn các huyện gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khoáng sản một số trường hợp còn chậm.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra tại một số địa phương nhưng chưa được tập trung xử lý dứt điểm, gây khiếu kiện. Hoạt động khai thác, tập kết sét trái phép diễn ra thường xuyên trên địa bàn các huyện.

Một số cơ sở sản xuất gạch nung trên địa bàn các xã Ea Uy, Ea Yiêng, Vụ Bổn của huyện Krông Pắc; xã Ea Bông, thị trấn Buôn Trấp của huyện Krông Ana chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động; việc khai thác sét trái phép phục vụ các cơ sở gạch nung vẫn diễn ra chưa được quản lý.

doanh nghiệp khai thác cát sử dụng bãi tập kết cát chưa được quy hoạch, cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động như Công ty TNHH Hà Bình ở huyện Krông Pắc.

Cấp thẩm quyền vẫn chưa có sự quản lý chặt chẽ đối với phương tiện vận chuyển quá tải, gây hư hỏng nặng các đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Có phương tiện tải chở vật liệu xây dựng tải gần 50 tấn di chuyển gây hư hỏng nặng trên đường có thiết kế cấp IV vùng núi. Đó là hệ thống đường giao thông vào khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nu thuộc xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Việc khắc phục môi trường sau khai thác chưa được chú trọng và có phương án cụ thể để đảm bảo về môi trường và cảnh quan khu vực, đặc biệt là phương án khắc phục môi trường đối với các mỏ khai thác đá có giấy phép khai thác dài, từ 10 năm đến 40 năm.

thất thu ngân sách.jpg
Một mỏ khai thác cát ở Đắk Lắk.

Cũng theo đoàn giám sát, tình trạng khai thác khoáng sản vượt công suất, khai thác trái phép, sử dụng bãi tập kết nằm ngoài phạm vi cấp phép vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương.

Một số mỏ chưa lắp đặt trạm cân, camera hoặc có lắp đặt thì chỉ mang hình thức đối phó không sử dụng; một số phương tiện vận tải không cân tải vật liệu trước khi di chuyển ra ngoài. Điều này tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm