Việc phân cấp, phân quyền của một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chưa đạt yêu cầu

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm toàn diện về việc phân cấp, phân quyền cho địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện yêu cầu các cục, vụ trực thuộc phải thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Yêu cầu trên được Bộ trưởng Xây dựng đưa ra sau khi Vụ Pháp Chế báo cáo rằng một số đơn vị trực thuộc đến nay chưa đạt tỉ lệ 20% trên tổng số nhiệm vụ, thẩm quyền đang thực hiện của trung ương cho địa phương.

Chỉ có một số cơ quan, đơn vị đề xuất cắt giảm đảm bảo tỉ lệ tương đương 50% là Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định, Cục Kinh tế quản lý đầu tư xây dựng.

Thêm vào đó, một số cơ quan, đơn vị không nêu rõ lý do về việc giữ lại các nhiệm vụ, thẩm quyền của trung ương.

Bộ Xây dựng cho biết một số đơn vị trực thuộc hiện chưa thực hiện đảm bảo quy định việc phân cấp, phân quyền chức năng nhiệm vụ của trung ương cho địa phương. Ảnh: P.HÙNG
Bộ Xây dựng cho biết một số đơn vị trực thuộc hiện chưa thực hiện đảm bảo quy định việc phân cấp, phân quyền chức năng nhiệm vụ của trung ương cho địa phương. (Ảnh trụ sở Bộ GTVT cũ, nay là Bộ Xây dựng). Ảnh: P.HÙNG

Vì vậy, người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nghiêm kết luận 155/2025 của Bộ Chính trị về việc tổ chức sắp xếp bộ máy hành chính và các đơn vị hành chính. Trực tiếp chỉ đạo rà soát, bảo đảm đề xuất tiếp tục phân cấp tối thiểu 50% trên tổng số nhiệm vụ còn giữ lại

Đối với những nhiệm vụ đề xuất giữ lại, Bộ Xây dựng yêu cầu nêu rõ lý do, sự cần thiết và căn cứ pháp lý cụ thể, báo cáo Bộ Xây dựng trong tháng 5 này.

“Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và cấp bách, vì vậy Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện và sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định khi có phản ánh, kiến nghị về việc chưa thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương…” - Công điện của Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm