Vì sao xe máy Honda có thể loại bỏ động cơ 100 phân khối, mà chỉ sản xuất xe 50 phân khối?

(PLO)-Quy định tiêu thụ nhiên liệu khiến xe máy Honda trên 100 phân khối khó đáp ứng được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9-2024, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BGTVT về Kế hoạch Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực GTVT đến năm 2030.

Quyết định này đã đưa ra giả thiết về giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới - “Biện pháp E17”.

Biện pháp này đặt mục tiêu tiêu thụ nhiên liệu đến năm 2030 là 100% xe máy bán ra đạt định mức 2,3 lít/100km.

Theo giới phân tích, quy định đặt ra mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa là 2,3 lít cho mỗi 100 km là một tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về hiệu quả sử dụng xăng.

Nhìn chung, động cơ có dung tích xi lanh nhỏ hơn như 50 phân khối thường có khả năng đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải và hiệu quả nhiên liệu so với động cơ lớn hơn.

Đối với các xe máy Honda sử dụng động cơ 100 phân khối, việc thiết kế để chỉ tiêu thụ tối đa 2,3 lít xăng trên 100 km có thể trở thành một thách thức kỹ thuậtkinh tế lớn.

xe máy Honda.jpg

Nó có thể đòi hỏi áp dụng các công nghệ động cơ rất tiên tiến, hệ thống phun xăng phức tạp và các biện pháp tối ưu hóa hiệu suất cao, dẫn đến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể.

Thậm chí, dù áp dụng công nghệ, việc đảm bảo mọi chiếc xe 100 phân khối đều đạt được hoặc vượt qua tiêu chuẩn 2,3 lít/100 km trong điều kiện vận hành thực tế có thể không dễ dàng.

Trong khi đó, xe máy Honda 50 phân khối vốn dĩ đã có lợi thế về hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu nhờ dung tích động cơ nhỏ.

Việc tối ưu hóa một động cơ 50 phân khối để đạt tiêu chuẩn 2,3 lít/100 km hoặc thấp hơn sẽ khả thi hơn về mặt kỹ thuật và có thể tiết kiệm chi phí hơn cho nhà sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.