Vì sao tuyển Việt Nam không đá sân Mỹ Đình mà tiếp tục ở Việt Trì?

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang chiếm lợi thế vào chung kết AFF Cup 2024 và không có ý định trở lại sân Mỹ Đình có sức chứa lớn hơn gấp hai lần sân Việt Trì.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Việt Nam đã tạo lợi thế lớn trên con đường tiến vào trận chung kết AFF Cup 2024 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Singapore ở trận lượt đi bán kết, diễn ra tại sân Jalan Besar (Singapore) vào ngày 26-12. Hai bàn thắng quan trọng của Nguyễn Xuân Son và Tiến Linh đã giúp đồng đội gần như đặt một chân vào trận đấu cuối cùng.

Tuyển Việt Nam và nỗi ám ảnh bán kết AFF Cup

Tuyển Việt Nam và nỗi ám ảnh bán kết AFF Cup

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở trước ngưỡng cửa chung kết AFF Cup 2024 sau chiến thắng 2-0 trước Singapore trong trận lượt đi, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn rất thận trọng cho trận lượt về đêm 29-12 trên sân Việt Trì.

Với ưu thế dẫn trước Singapore 2-0, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa hoặc thua với cách biệt một bàn trong trận lượt về diễn ra vào đêm 29-12 trên sân nhà sẽ chính thức ghi danh vào loạt trận chung kết AFF Cup 2024.

Theo thông tin từ VFF, sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiếp tục là địa điểm thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam thay vì sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Quyết định này xuất phát từ tình trạng mặt cỏ tại sân Mỹ Đình, nơi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau các buổi biểu diễn ca nhạc gần đây. Mặt cỏ chưa kịp phục hồi, khiến sân xấu cùng nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Tuyển Việt Nam
Quang Hải và đồng đội đã thắng 2 trận ở sân Việt Trì mang đến nhiều sự may mắn. Ảnh: ANH THỊNH.

VFF từng cân nhắc đưa trận đấu về Mỹ Đình, vốn có sức chứa lớn hơn nhiều, lên đến 40.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, xét về chất lượng mặt cỏ, sân Việt Trì được đánh giá là phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại. Sân vận động Việt Trì không chỉ có mặt cỏ đạt tiêu chuẩn mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt.

Đây là nơi đội tuyển U-23 Việt Nam từng giành huy chương vàng SEA Games 2022 khi đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận chung kết nhờ bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Ký ức ngọt ngào này là lý do nhiều người hâm mộ kỳ vọng sân Việt Trì sẽ tiếp tục mang lại vận may cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Hai trận ở vòng bảng mùa này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng đối thủ khó chịu Indonesia 1-0 và đại thắng Myanmar 5-0.

Dù vậy, sức chứa của sân Việt Trì chỉ khoảng 20.000 chỗ ngồi, một con số khiêm tốn hơn nhiều so với nhu cầu vé từ người hâm mộ. Điều này đã dẫn đến tình trạng vé trận bán kết lượt về “nóng” hơn bao giờ hết. Vé được bán với mức giá 300.000, 500.000 và 600.000 đồng, nhưng trên thị trường chợ đen, giá vé đã tăng vọt gấp nhiều lần.

vi-sao-tuyen-viet-nam-khong-da-san-my-dinh-ma-tiep-tuc-o-viet-tri (3).jpg
Nguyễn Xuân Son trong trận ra mắt tuyển Việt Nam trên sân Việt Trì đã ghi 2 bàn cùng 2 kiến tạo khi dội cơn mưa gôn 5 bàn vào lưới Myanmar lượt cuối vòng bảng. Ảnh: ANH THỊNH.

Trong trận bán kết lượt về đêm 29-12, đội trưởng Duy Mạnh và các đồng đội không chỉ phải đối mặt với áp lực lớn từ kỳ vọng của người hâm mộ mà còn cần duy trì phong độ ổn định để bảo toàn lợi thế. Singapore, dù thất bại ở lượt đi, vẫn là đối thủ không thể xem thường khi họ có khả năng gây bất ngờ nếu tận dụng được sai lầm từ phía tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện lối chơi chắc chắn để giành vé vào chung kết. Người hâm mộ cả nước cũng đang háo hức chờ đợi cơ hội chứng kiến các chiến binh Sao vàng một lần nữa khẳng định vị thế tại đấu trường Đông Nam Á. Nếu vượt qua Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp tục sử dụng sân Việt Trì làm điểm tựa cho trận chung kết AFF Cup 2024, diễn ra vào ngày 2 và 5-1-2025.

Trong bối cảnh này, sân vận động Việt Trì không chỉ là lựa chọn an toàn mà còn mang ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực của đội tuyển Việt Nam.

Singapore và thử thách ngược dòng trước tuyển Việt Nam

Singapore và thử thách ngược dòng trước tuyển Việt Nam

(PLO)- Khi các cầu thủ Singapore vẫn đang chữa lành vết thương tinh thần sau trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam, HLV Tsutomu Ogura đã kêu gọi học trò thi đấu với tinh thần không sợ hãi, bất chấp thử thách gần như bất khả thi trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.