Vì sao nhiều du khách lại tới thăm cây cầu treo vừa bị sập ở Ấn Độ 143 tuổi?

(PLO)- Cây cầu treo ở Ấn Độ vừa khiến 141 người thiệt mạng được đánh giá là cây cầu có nhiều điểm độc đáo về nghệ thuật và kỹ thuật của thị trấn Morbi thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cây cầu treo tại bang Gujarat, Ấn Độ có chiều dài 233 m và rộng 1,5 m, bắc qua sông Machchu thuộc thị trấn Morbi, bang Gujarat. Cây cầu này được khánh thành vào năm 1879 trong thời thuộc địa Anh, đến nay có tuổi thọ 143 tuổi.

Hình ảnh cây cầu 143 tuổi trước khi bị sập. Ảnh: Times of India, Firstpost.

Hình ảnh cây cầu 143 tuổi trước khi bị sập. Ảnh: Times of India, Firstpost.

Cây cầu này được đánh giá là công trình có yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật. Hiện nay, cây cầu này đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước và thu hút được nhiều khách du lịch ghé thăm.

Cây cầu bắc qua sông Machchu thuộc thị trấn Morbi là di sản lịch sử, biểu tượng về khoa học và tiến bộ vào thời điểm đó.

Cây cầu này được xây dựng theo nền khoa học kỹ thuật của thực dân Anh và trở thành công trình được xây dựng theo công nghệ mới nhất của châu Âu lúc bấy giờ. Thời điểm cây cầu được xây dựng do ông Waghji Thakor, người đứng đầu Morbi quyết định và quản lý.

Cho tới năm 2001, cầu bị này hư hỏng nặng do bị một trận động đất. Người dân nơi đây rất thích cây cầu này và họ gọi với cái tên là Julto Pool (cầu rung lắc).

Trong những năm gần đây, cây cầu 143 năm tuổi đã phải ngừng hoạt động trong hai năm để tu bổ và sửa chữa.

Mới đây, ngày 26-10 cây cầu được thông trở lại đúng dịp mừng năm mới theo phong tục ở Gujarati và bị sập sau vài ngày sau khi đưa vào hoạt động.

Được biết, chính quyền địa phương đã mở thầu để lựa chọn công ty sửa chữa cây cầu lần này và một tổ chức có tên là Oreva đã trúng thầu hợp đồng tu sửa.

Vào thời điểm cây cầu có lượng khách du lịch tới thăm quan cũng là vào ngày chủ nhật và tuần lễ Diwali.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm nhiệm vụ khi cầu bị sập. Ảnh: Times of India, Firstpost.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm nhiệm vụ khi cầu bị sập. Ảnh: Times of India, Firstpost.

Trong thời gian qua, Ấn Độ đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do cơ sở hạ tầng cũ và kém chất lượng.

Đơn cử như năm 2006, một cây cầu 150 tuổi sập xuống một tuyến tàu chở khách tại ga ở bang Bihar (miền Đông) làm ít nhất 34 người thiệt mạng.

Năm 2011, một cây cầu gần thị trấn Darjeeling, Đông Bắc Ấn Độ bị sập khi có rất nhiều người tập trung dự lễ hội, làm ít nhất 32 người thiệt mạng.

Năm 2016 cũng đã xảy ra vụ sập cầu vượt trên một tuyến phố đông đúc ở thành phố Kolkata miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Times of India, Firstpost

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.