Vì sao người tiêu dùng mua ô tô Toyota chỉ vì cái tên?

(PLO)-Toyota chỉ cần gắn cái tên lên ô tô thương hiệu khác và thắng lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự hợp tác toàn cầu giữa Toyota và Suzuki từng được coi là một bước đi đầy ngạc nhiên cho thị trường.

Cuộc hợp tác này đem đến việc Toyota có thể tiếp cận thế mạnh sản xuất xe nhỏ của Suzuki, trong khi Suzuki được thừa hưởng công nghệ hybrid và điện hóa của Toyota.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai tại thị trường Ấn Độ kể từ mẫu ô tô đổi logo đầu tiên vào năm 2019 là Toyota Glanza, liên minh này đang đối mặt với thực trạng thị phần sụt giảm và lợi ích dường như chỉ đang chảy về một phía.

Cụ thể, tổng thị phần kết hợp của hai hãng đã giảm từ mức đỉnh 53% năm 2020 xuống còn 48% vào năm 2025.

Trong đó, Maruti Suzuki là bên chịu thiệt thòi nhất khi thị phần giảm mạnh từ 49,9% xuống còn 40,2%, trong khi Toyota lại hưởng lợi lớn khi thị phần tăng gấp đôi từ 3,1% lên 7,8% nhờ chiến lược gắn thương hiệu của mình lên các mẫu xe ăn khách của Suzuki mà không tốn quá nhiều chi phí phát triển.

Các chuyên gia nhận định rằng hiện tượng xâm chiếm doanh số nội bộ đang diễn ra mạnh mẽ khi khách hàng có xu hướng chuyển từ Maruti Suzuki sang Toyota để sở hữu một thương hiệu cao cấp hơn, dù về mặt cơ khí các mẫu ô tô như Hyryder và Grand Vitara là hoàn toàn giống nhau.

Toyota đã thành công trong việc định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp hơn và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn sớm hơn, từ đó thu hút nhóm khách hàng vốn dĩ sẽ vào showroom của Maruti Suzuki.

Mặc dù Maruti Suzuki vẫn đạt tăng trưởng về sản lượng, nhưng hãng đã không kịp bắt nhịp với sự chuyển dịch nhanh chóng của thị trường sang dòng SUV cao cấp, nơi mà các đối thủ như Tata Motors, Mahindra, Hyundai và Kia đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Trong khi đó, Toyota đang giành chiến thắng rực rỡ khi doanh số tăng gấp 5 lần trong 5 năm, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh tại Ấn Độ dựa trên nền tảng sản xuất của đối tác Suzuki.

Drive Express

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.