Vì sao chủ tịch FIFA 'phải lòng' Fatma Samoura?

(PLO)- Lần đầu tiên một phụ nữ ngồi vào ghế tổng thư ký FIFA. Nhà ngoại giao người châu Phi này đã có những "thành tích" gì khiến Chủ tịch Gianni Infantino chú ý?

Chủ tịch Gianni Infantino giới thiệu bà Fatma Samoura làm tổng thư ký.

Fatma Samoura, vị tổng thư ký (TTK) nữ đầu tiên của FIFA đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu và Thường trực FIFA thông qua. Vốn là một nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc (UN), khi ngồi vào ghế TTK FIFA bức thông điệp bà mang tới là “Tôi muốn khôi phục hình ảnh FIFA đúng là một tổ chức trong sáng và mạnh”.

Tại đại hội FIFA diễn ra ở Mexico nhà ngoại giao nữ, người Senegal của UN nói: “Mục đích của tôi là hỗ trợ các chương trình FIFA của Chủ tịch Gianni Infantino”. Bên cạnh lời phát biểu cứng rắn và đầy tự tin, bà Fatma Samoura còn nói thêm: “… Ai đó trong tổ chức FIFA hoài nghi tôi còn thiếu kinh nghiệm thì hãy cho tôi thời gian để tôi cải thiện chính mình. Nhưng bức thông điệp tôi muốn mang đến là sự minh bạch, trong sáng, lành mạnh và vững tiến”.

Bà Fatma Samouri từng trải qua quá trình công tác lâu năm tại các chương trình phát triển của UN chủ yếu tại các nước châu Phi. Nữ ngoại giao ví FIFA là một gia đình “Liên Hiệp Quốc bóng đá” mà UN thì bà đã trải qua 21 năm kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực tạo hành lang về tính minh bạch cho các quốc gia.

Nhà ngoại giao 54 tuổi này cũng từng là người đứng đầu các phái ủy của UN trong các chương trình viện trợ lương thực cho nhiều quốc gia châu Phi, Afghanistan, Chad, Darfur…

Một nhà ngoại giao giỏi của Liên Hiệp Quốc.

Cái lý mà Chủ tịch FIFA lẫn Thường vụ FIFA mời nhà ngoại giao nữ này ngồi vào ghế TTK là bóng đá có thể xóa tan mối hận thù, bóng đá điều hành không sòng phẳng, không công minh thì sẽ gây ra những chao đảo trong xã hội trên quy mô toàn thế giới… Chính vì thế không ai khác hơn ngoài bà Fatma Samoura là “cây cầu” kết nối và là tác nhân hóa giải điều này.

Và điều thứ ba mà nhà ngoại giao Senegal hướng đến là bà muốn đại diện phụ nữ thế giới gửi đến FIFA bức thông điệp rằng phụ nữ có thể đóng góp vào sự phát triển của bóng đá thế giới.

Có điều đáng nói là trước đây, nhà ngoại giao Fatma Masaoura chỉ gặp Chủ tịch Infantino có một lần trong một trận bóng đá giữa Madagascar và Senegal trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 11 năm ngoái.

Bà kể: “Lần đó tôi gặp ông ấy nhưng Gianni chẳng nói gì về chiếc ghế TTK FIFA và tôi cũng chẳng biết ông ấy ra ứng cử chủ tịch FIFA tại đại hội FIFA hồi đầu năm. Thế rồi có người nói với tôi rằng Gianni Infantino nói nếu ông ấy ngồi vào ghế chủ tịch FIFA thì sẽ giới thiệu tôi vào ghế TTK”.

...Và là quan sát viên của Liên Hiệp Quốc.

Nhà nữ ngoại giao, bà mẹ của ba người con này có người chồng từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng chồng của bà Samoura đã bị gãy chân trong một trận bóng đá ở tuổi 20 và đành giã từ ước mơ.

Samoura đã từng sử dụng các chương trình hỗ trợ tài chính của FIFA để phát triển bóng đá các quốc gia châu Phi rất hiệu quả.

Thần tượng bóng đá của bà là chủ tịch Bayern hiện nay, Karl- Heinz Rummenige và tiền đạo Kalif Keita hiện đang chơi cho Marseille.

Báo chí cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mời bà ngồi vào ghế TTK ngoài việc giỏi giang, bà còn thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.