Vì sao Abramovich đòi thêm 500 triệu bảng mới bán Chelsea?

(PLO)- Nhà tài phiệt người Nga, tỉ phú Roman Abramovich đã yêu cầu các nhà đầu tư chi thêm 500 triệu bảng Anh để mua Chelsea.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong động thái mới nhất, tờ Daily Star (Anh) thông tin hôm nay (29-4), chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich đã yêu cầu các nhà đầu tư phải chi thêm 500 triệu bảng Anh mua lại đội chủ sân Stamford Bridge. Lí do là vì nhà tài phiệt người Nga muốn tạo ra khoản quyên góp từ thiện lớn nhất lịch sử nước Anh.

Điều kiện để Ronaldo ở lại MU

Điều kiện để Ronaldo ở lại MU

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thứ 8 trong 5 trận gần nhất cho Manchester United sau pha dứt điểm tung lưới Chelsea giật lại 1 điểm cho đội chủ sân Old Trafford.

Roman Abramovich đã yêu cầu 3 nhà đầu tư mua Chelsea bỏ thêm nửa tỉ bàng Anh mới bán CLB, mặc dù ông không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ vụ mua bán này. Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày trước khi Chelsea công bố nhà đầu tư nào giành “pole” trong cuộc đua mua lại CLB này.

Abramovich muốn 3 nhà đầu tư chi thêm 500 triệu bảng Anh nữa để mua lại Chelsea. ẢNH: DAILY STAR

Abramovich muốn 3 nhà đầu tư chi thêm 500 triệu bảng Anh nữa để mua lại Chelsea. ẢNH: DAILY STAR

Tài sản của tỉ phú người Nga Roman Abramovich, bao gồm cả CLB Chelsea đã bị chính phủ Anh phong tỏa sau khi tổng thống Nga Putin phát động cuộc tấn công vào Ukraine. Đứng trước sức ép từ nhiều phía, Roman Abramovich chọn cách bán lại Chelsea với giá 2 tỉ bảng Anh.

Theo Sky News, Abramovich đã thông báo với 3 nhà đầu tư cuối cùng mua Chelsea rằng, mức giá mua Chelsea đã tăng lên 2,5 tỉ bảng Anh, vì Abramovich muốn đạt được 1 trong những khoản quyên góp từ thiện lớn nhất lịch sử nước Anh.

Abramovich sẽ chi 1 tỉ bảng Anh cho các quỹ từ thiện từ số tiền bán Chelsea. ẢNH: PA

Abramovich sẽ chi 1 tỉ bảng Anh cho các quỹ từ thiện từ số tiền bán Chelsea. ẢNH: PA

Chủ sở hữu The Blues dự định chuyển 1 tỉ bảng Anh cho các quỹ từ thiện sau khi vụ mua bán hoàn tất. 1,5 tỉ bảng Anh còn lại sẽ được đầu tư trực tiếp vào hoạt động bóng đá của Chelsea, chủ yếu là ở Stamford Bridge, học viện trẻ và đội bóng nữ, vì Abramovich không được phép nhận bất cứ khoản tiền nào từ giao dịch mua bán này.

Trước đó, Chelsea đã công bố danh tính 3 nhà đầu tư đủ điều kiện mua lại CLB gồm 3 “liên minh” được dẫn đầu bởi Todd Boehly, Sir Martin Broughton và Stephen Pagliuca.

Boehly được biết đến với việc sở hữu CLB bóng chày Los Angeles Dodgers ở giải Major League Baseball, trong khi đó, Pagluica là sở hữu CLB Serie A Atalanta và đội bóng rổ Boston Celtics.

Roman Abramovich buộc phải từ bỏ việc sở hữu Chelsea sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine. ẢNH: REUTERS

Roman Abramovich buộc phải từ bỏ việc sở hữu Chelsea sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine. ẢNH: REUTERS

Broughton nhận được sự hỗ trợ của những gương mặt danh tiếng trong làng thể thao như Lewis Hamilton, Serena Williams, Lord Sebastian Coe, cũng như bộ đôi đồng sở hữu CLB Crystal Palace, Josh Harris và David Blitzer.

De Gea thừa nhận xấu hổ khi chơi cho MU

De Gea thừa nhận xấu hổ khi chơi cho MU

(PLO)- David De Gea chia sẻ cởi mở về phong độ của Manchester United mùa này. Thủ môn người Tây Ban Nha đã nói lên nỗi đau của mình về chiến dịch thất bại của đội chủ sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.