VFF kết luận gì về tổ trọng tài bị treo còi khiến Cục cảnh sát hình sự vào cuộc?

(PLO)- 20 ngày sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có kết luận chính thức về công tác trọng tài ở trận CLB TP.HCM – Thanh Hóa 2-2 trên sân Thống Nhất ngày 14-2, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tiếp tục yêu cầu xem lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Cảnh sát hình sự vừa có công văn gửi VFF yêu cầu xem xét lại công tác điều hành của tổ trọng tài Lê Vũ Linh trong trận CLB TP.HCM hòa Thanh Hóa 2-2 ở vòng 13 V-League 2024-2025 diễn ra ngày 14-2. Thực chất từ nhiều năm qua, VFF và Cục cảnh sát hình sự luôn có những sự phối hợp rất chặt chẽ không chỉ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong các trận đấu mà còn có công tác phòng chống tiêu cực bóng đá.

Còn nhớ ngay sau trận đấu này, Công ty TNHH một thành viên bóng đá Thanh Hóa ngày 18-2 đã gửi công văn cho VFF đề nghị xem xét lại công tác trọng tài có dấu hiệu xử ép đội khách Thanh Hóa, kèm theo một số bằng chứng là hình ảnh, clip trong các tình huống bị cho thiên vị chủ sân Thống Nhất.

Đáng chú ý nhất là tình huống xảy ra vào phút 65, trọng tài chính Lê Vũ Linh đã không cắt còi cầu thủ TP.HCM phạm lỗi rõ ràng với cầu thủ Ribamar của Thanh Hóa trong vòng 16 mét 50 để cho quả phạt đền. Thay vào đó, trọng tài Linh cho rằng trước đó cầu thủ A Mít của đội khách bị rơi vào thế việt vị. Trước sự phản ứng của Ban huấn luyện và cầu thủ Thanh Hóa, trọng tài Linh đã phạt thẻ HLV Popov (đã nghỉ khỏi CLB).

Cục Cảnh sát hình sự
Ban huấn luyện CLB Thanh Hóa phản ứng trọng tài sau tình huống ở phút 65 bị cho là xử ép. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cần nói thêm ở tình huống này, tổ trọng tài VAR gồm Nguyễn Ngọc Châu, Trần Ngọc Nhớ không can thiệp giúp trọng tài Lê Vũ Linh xem lại màn hình và cân nhắc các quyết định. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu còn có các trợ lý Lê Xuân Hùng, Lê Trần Nghĩa, trọng tài thứ tư là Nguyễn Văn Phúc.

Sau khi tiếp nhận khiếu nại của CLB Thanh Hóa, ngày 19-2, VFF có công văn phúc đáp với nội dung: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận được văn bản của Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa về công tác trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB Thanh Hóa. Sau khi các bộ phận chuyên môn báo cáo, VFF có ý kiến như sau: Một số tình huống CLB Thanh Hóa phản ảnh trong văn bản, tổ trọng tài đã có sự điều hành chính xác. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót, đặc biệt tình huống tại phút 65 có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

vff-ket-luan-gi-ve-to-trong-tai-bi-treo-coi-khien-cuc-canh-sat-hinh-su-vao-cuoc (1).jpg
HLV Popov khi còn dẫn dắt Thanh Hóa làm khách CLB TP.HCM. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Căn cứ báo cáo nhận được, VFF đã chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện dừng làm nhiệm vụ của các trọng tài và cá nhân liên quan cũng như xử lý nghiêm khắc sai sót. VFF khẳng định luôn chú trọng tới công tác trọng tài và mong muốn nhận được sự hợp tác từ phía các CLB trong công tác phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”.

Dường như chưa bị thuyết phục với kết luận của VFF, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa ngày 21-2 tiếp tục gửi công văn cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đề nghị xem xét lại trận đấu này, với tình huống đáng chú ý nhất đã nêu trên. Tiếp theo đó, Cục Cảnh sát hình sự trong quy chế phối hợp ký kết lâu năm với VFF về phòng chống tội phạm bóng đá, chuyển đơn của CLB Thanh Hóa để làm rõ hơn những kết luận của VFF.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.