Vé tàu giảm tới 40% từ 13-8 đến 26-12

(PL)- Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ thực hiện nhiều chính sách giảm giá vé hấp dẫn giai đoạn cao điểm vận tải sau hè.

Theo đó, đối với Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, thời gian áp dụng giảm giá vé gồm hai đợt: Đợt 1 từ ngày13 đến 29-8 và đợt 2 từ ngày 4-9 đến 26-12. Trong đợt 1, công ty sẽ giảm giá vé tàu với mức giảm từ 10% đến 30% so với giá vé hè 2018; đợt 2 tiếp tục giảm thêm 10%.

Đồng thời giảm 10% giá vé ghế ngồi đối với các mác tàu SE3/SE4, SE7/SE8, SE21/SE22, SE25/SE6, SQN1,3/SQN2,4; các mác tàu SNT, SPT; đôi tàu NH1/NH2. Bên cạnh đó, giảm 10% giá vé giường nằm đối với mác tàu SE3/SE4, SE7/SE8, SE21/SE22, NH1/NH2...

Đối với Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, đợt 1 giảm giá cho các mác tàu từ 10% đến 40%; đợt 2 giảm thêm 10% giá vé trên các tàu SE1/2, SE5/6, SE9/10.

Bên cạnh đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng dành nhiều chương trình ưu đãi cho khách. Cụ thể, hành khách mua vé trước 20 ngày trở lên được giảm từ 20% đến 50% giá vé quy định. Nếu khách mua vé theo đoàn từ 10 người trở lên được giảm đến 12% giá vé theo quy định. Ngoài ra, hành khách mua vé khứ hồi ở các tàu thuộc các tuyến Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lào Cai được giảm 10%-15% giá vé quy định tùy theo mác tàu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm