VCK Euro 2016: Đương kim vô địch không hoàn hảo

(PL)- Đích thân HLV Del Bosque đã đánh giá như vậy về đội tuyển Tây Ban Nha khi công bố danh sách sơ khởi 25 cầu thủ.

Vì vậy mà ông Del Bosque cho biết đội không đặt ra chỉ tiêu phải bảo vệ danh hiệu vô địch.

Sở dĩ HLV đội tuyển Tây Ban Nha nói không hoàn hảo vì ông muốn nhắc tới trường hợp một số hảo thủ đã không được triệu tập lần này vì nhiều lý do. Và ông đã nhấn mạnh: “Không có chỗ cho tình cảm xen vào ở đây và điều quan trọng là cần cân nhắc đầy đủ khía cạnh”. Tiêu biểu như tiền đạo Diego Costa vừa bị chấn thương vừa mang tiếng chỉ đá hay ở CLB chứ vào đội tuyển thì không thể hiện được. Rõ nhất là mùa qua anh đã ghi 16 bàn cho Chelsea song tại vòng loại Euro chỉ được vỏn vẹn một bàn! Hoặc trung phong Torres, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đã ghi bàn trong hai trận chung kết liền là Euro 2008 và Euro 2012 và mùa này khá khởi sắc trong màu áo Atletico Madrid, tham dự chung kết Champions League nhưng vẫn không được gọi do đã lớn tuổi, khó cạnh tranh với các tiền đạo khác. Hoặc Carzola chấn thương gối phải nghỉ đá năm tháng ở Arsenal; còn Alcacer - vua phá lưới vòng loại của đội cũng như Mata (MU) đều xuống phong độ.

Tây Ban Nha 2016 không mạnh như Tây Ban Nha bốn năm trước đã đăng quang khi thiếu nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm. Ảnh: GETTY IMAGES

Từ đó thế công của đương kim vô địch Tây Ban Nha không được mạnh lắm buộc ông Del Bosque phải cho gọi lại lão tướng Aduriz (Athletic Bilbao) đã 35 tuổi nhưng có thể làm chỗ dựa cho lớp trẻ đang lên gồm Morata (Juventus), Pedro (Chelsea), Saul Niguez (Atletico Madid), Nolito (Celta Vigo), Vasquez (dự bị Real Madrid), San Jose (Athletic Bilbao), Bruno (Villarreal)…

Cần nhớ bài bản quen thuộc của Tây Ban Nha đặt nặng vào tuyến tiền vệ chuyên làm bóng dựa trên bộ khung Barcelona, đồng thời vẫn có thể thay thế vai trò của tiền đạo khi đá với đội hình không tiền đạo chuyên trách.

Vòng chung kết này HLV Del Bosque khẳng định tất cả đều đang trong tiến trình trẻ hóa, cơ cấu nhân sự lại với thế hệ mới được bổ sung khoảng 11-12 gương mặt trẻ. Tất nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều cựu binh từng trải nổi tiếng như hai thủ môn Casillas (165 lần được tuyển) và De Gea, cùng đội trưởng Iniesta, Silva (Man. City), Fabregas, Alba, Juanfran, Koke, Ramos, Isco, Azpilicueta…

Đây là giải đấu lớn cuối cùng của ông Del Bosque vốn đã 66 tuổi nên chắc chắn ông không muốn để xảy ra sơ sót đáng tiếc như để bị loại ngay vòng bảng World Cup 2014.

Cũng cần nhớ World Cup 2010 Tây Ban Nha là đội châu Âu đầu tiên nâng cúp ngoài lục địa trên đất Nam Phi. Còn vào chung kết Euro 2012 Tây Ban Nha thắng Ý 4-0 cũng chính là tỉ số trận chung kết đậm nhất trong lịch sử.

Trong tất cả chiến tích trên, ông Del Bosque đã có công đóng góp lớn nhất sau người tiền nhiệm Aragones đã đưa đội nhà trở lại bục vinh quang ở Euro 2008 (chung kết vượt qua Đức 1-0) sau 44 năm sa sút vắng bóng.

Cần lưu ý là trận chung kết Champions League vào cuối tháng là trận “chung kết nội bộ giữa hai CLB Tây Ban Nha” Real Madrid và Atletico Madrid. Vì thế mà có thể các tuyển thủ của ông Del Bosque sẽ có người không lành lặn lên đội tuyển và nếu gặp điều đó thì ông Del Bosque sẽ gặp thêm nhiều khó khăn cùng một đội hình không hoàn hảo.

Thủ môn Buffon đánh giá Tây Ban Nha, Pháp và Đức là các ứng cử viên nặng ký đoạt Euro kỳ này. Thêm vào đó là đội tuyển Bỉ có thể đóng vai trò “ngựa ô”. Trong đó anh dành nhiều lời ca ngợi tiền vệ 23 tuổi Morata, đồng đội ở Juventus. Anh nói: “Đây là cầu thủ rất ham học hỏi, có kỹ thuật và thể lực ít ai sánh được, có phẩm chất của nhà vô địch”. Còn về đội nhà Ý, anh cho rằng đang thời điểm khó khăn với hai ca chấn thương nặng của Veratti (Paris St Germain) và Marchisio (Juventus). Nhưng đồng thời anh vẫn tin tưởng Ý vốn có nhiều kinh nghiệm sẽ có thể gây bất ngờ tại vòng chung kết.

SBV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.