VAR cho V-League: 2-3 triệu USD, phải được FIFA cấp phép

(PL)- Dù VPF tuyên bố sẽ đưa công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) cho một số trận đấu ở V-League 2019 nhưng đụng việc mới biết không đơn giản. 

Để VAR hoạt động là cả một hệ thống lớn chứ không đơn giản như nghĩ là cứ lấy hình ảnh từ camera về là có VAR.

Trước mắt phải có công nghệ, trang thiết bị thử nghiệm, rồi chờ FIFA cấp phép sau khi kiểm tra chạy thử nghiệm...

Ngoài ra còn một vấn đề rất quan trọng đó là tiền để trang bị các thiết bị không phải mua hay đặt hàng ở đâu cũng được. Vì hiện tại trên thế giới chỉ có hai nhà cung cấp thiết bị cho công nghệ VAR.

Nhiều người đang làm bóng đá Việt Nam có suy nghĩ đơn giản là muốn VAR hoạt động thì chỉ cần đường dây nối các tình huống mà truyền hình sản xuất và ghi nhận cho các trọng tài ngồi xem là được. Thực tế thì hệ thống VAR phải sử dụng máy quay chuyên dụng và một hệ thống truyền tín hiệu riêng để sản xuất riêng chương trình cho tổ trọng tài VAR theo dõi các trận đấu và liên lạc với các trọng tài đang làm nhiệm vụ.

Để VAR hoạt động cần phải đủ mọi điều kiện kèm theo bao gồm thiết bị chuyên dùng, con người và giấy phép của FIFA. Ảnh: GETTY IMAGES

Hiện trên thế giới có hai loại để đầu tư. Một là đầu tư tại sân và hai là đầu tư tập trung (tại World Cup 2018 ở Nga sử dụng dạng này). Việc đầu tư tập trung, các tín hiệu, đường truyền sẽ đưa về “tổng hành dinh” cho tổ trọng tài VAR bao gồm 5-7 người xem xét và phân tích nhanh, sau đó thông báo cho trọng tài ở trên sân. Được biết chi phí đầu tư tập trung ít tốn kém hơn này giá cũng vào khoảng 2-3 triệu USD và hiện Thai-League đang thực hiện theo kiểu đầu tư tập trung này.

Ngoài ra, một chi tiết đáng chú ý là các máy quay chuyên dụng của VAR được đặt ở những góc ghi hình đặc biệt không trùng với máy quay của truyền hình để giúp trọng tài theo dõi một cách chính xác nhất, đặc biệt ở khu vực 16,5 m và ở hai cầu môn.

Cũng cần chú ý là những trọng tài phụ trách ở “tổng hành dinh” của VAR cũng phải được FIFA cấp phép sau khi qua những khóa đào tạo chứ không phải ai là trọng tài cũng có thể ngồi vào phân tích VAR được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.