Vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á, HLV Kim Sang-sik chỉ ra thứ vũ khí buộc UAE dè chừng

(PLO)- Trước giờ bóng lăn trận tứ kết U-23 châu Á 2026 giữa tuyển U-23 Việt Nam và UAE, HLV Kim Sang-sik rất tự tin vào con đường vào tốp 4 đội mạnh nhất cuộc chơi lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Kim Sang-sik khẳng định ông hài lòng với hành trình của toàn đội, nhưng đồng thời nhấn mạnh U23 Việt Nam chưa muốn dừng lại ở cột mốc tốp 8.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi bóng đá trẻ Việt Nam đã sớm góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất châu lục. Theo ông, thành quả này đến từ nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ trong suốt chặng đường vừa qua. Ông dành lời ghi nhận cho tinh thần chiến đấu, sự kiên trì và những giọt mồ hôi trên sân tập lẫn sân đấu, coi đó là nền tảng để đội bóng tiến vào vòng loại trực tiếp.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik thừa nhận UAE được đánh giá nhỉnh hơn ở khía cạnh thể hình và kỹ thuật cá nhân. Tuy vậy, điều khiến ông nói điều bất ngờ lại nằm ở chỗ: Việt Nam không chọn cách e dè trước ưu thế ấy. Ông khẳng định các học trò sẽ bước vào trận đấu với tinh thần của một tập thể đồng lòng, sẵn sàng chiến đấu đến cùng và không có chuyện lùi bước. Với ông, sức mạnh lớn nhất của đội bóng không nằm ở các chỉ số cơ bắp, mà nằm ở tính tổ chức, kỷ luật và sự gắn kết như một khối thống nhất.

vao-top-8-doi-manh-nhat-chau-a-hlv-kim-sang-sik-chi-ra-thu-vu-khi-buoc-uae-de-chung (2).jpg
Ông Kim cùng đội trưởng Khuất Văn Khang tự tin có kết quả tốt trước UAE. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik phân tích thêm việc UAE sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và thể lực tốt, đặc biệt ở các tình huống tranh chấp và chuyển trạng thái. Dù vậy, ông tin U-23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng về hệ thống chơi bóng, cách tổ chức đội hình và tinh thần tập thể. Một chi tiết được ông nhắc tới là lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, giúp đội có thêm thời gian hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương.

3 trận toàn thắng ở vòng bảng, theo ông Kim là tín hiệu cho thấy U-23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu Á, nhưng tham vọng của đội không chỉ dừng ở việc “đã vào tứ kết”. Ông tự tin nói cả đội muốn tiếp tục thử thách giới hạn và hướng đến những cột mốc cao hơn.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đang theo sát thể trạng của Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để chốt đội hình tối ưu trước giờ thi đấu.

vao-top-8-doi-manh-nhat-chau-a-hlv-kim-sang-sik-chi-ra-thu-vu-khi-buoc-uae-de-chung (3).jpg
UAE là đối thủ vừa vặn của Việt Nam tại vòng tứ kết. Ảnh: TAFC.

Khi được hỏi về những cái tên đáng chú ý bên phía UAE, ông đặc biệt lưu ý tiền đạo mang áo số 16 Junior Ndiaye, cầu thủ có thể hình nổi bật và tốc độ tốt. Bên cạnh đó là số 10 Mansoor Al Menhali cùng các cầu thủ chạy cánh của UAE, những người có khả năng phối hợp chồng biên và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Dù vậy, thầy Hàn Kim tỏ ra vững tin khi cho rằng hàng thủ U-23 Việt Nam đủ năng lực để phong tỏa các mũi nhọn này.

Phía bên kia, HLV Marcelo Broli cho biết ông và các cộng sự đã theo dõi kỹ toàn bộ các trận vòng bảng của U-23 Việt Nam để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Ông thể hiện sự tôn trọng với thành tích ba chiến thắng liên tiếp của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yếu tố hồi phục thể lực đóng vai trò then chốt ở giai đoạn này.

Ngoài ra, ông Broli cũng thừa nhận U-23 Việt Nam rất nguy hiểm ở các tình huống cố định, vì vậy UAE đã chuẩn bị kỹ cho khâu phòng ngự bóng chết. Theo HLV Broli, trong một trận tứ kết, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định kết quả chung cuộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.