Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch tăng tổng mức đầu tư thêm 1.600 tỉ

(PLO)- Bộ GTVT vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 (thuộc vành đai 3 TP.HCM).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là hơn 6.955 tỉ đồng so với mức đầu tư hơn 5.329 tỉ đồng như dự kiến ban đầu, tăng hơn 1.600 tỉ đồng.

Cụ thể, sau khi cập nhật các thông tin liên quan, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) phát sinh từ hơn 624 tỉ đồng lên hơn 2.250 tỉ đồng. Trong đó, chi phí GPMB trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng từ gần 476 tỉ đồng lên hơn 651 tỉ đồng. Chi phí GPMB địa bàn TP.HCM tăng từ gần 149 tỉ đồng lên gần 1.600 tỉ đồng.

Trên cơ sở mức đầu tư được điều chỉnh, cơ cấu nguồn vốn dự án cũng được thay đổi. Trong đó, vốn vay ODA từ Quỹ EDCF của chính phủ Hàn Quốc là 190,77 triệu USD. Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là hơn 2.779 tỉ đồng (trong đó, ngân sách trung ương hơn 529 tỉ đồng; ngân sách địa phương hơn 2.250 tỉ đồng để thực hiện công tác GPMB).

Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương, lấy ý kiến thống nhất của Bộ GTVT và thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Vành đai 3 đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn (Bình Dương) đang được khai thác, vận hành. Ảnh: Đ.TRANG

Vành đai 3 đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn (Bình Dương) đang được khai thác, vận hành.

Ảnh: Đ.TRANG

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ quyết định điều chỉnh dự án đầu tư để triển khai các bước tiếp theo; chịu trách nhiệm hoàn thành dự án đúng thời hạn, tránh làm phát sinh, kéo dài.

Dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 8,75 km, trong đó 6,3 km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và 2,45 km đi qua địa bàn TP.HCM.

Điểm đầu của dự án giao với đường tỉnh 25B (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai); điểm cuối giao cắt với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa bàn TP Thủ Đức (TP.HCM). Giai đoạn 1 của dự án được thiết kế với quy mô sáu làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm