Văn Toàn tiết lộ lý do thay đổi kiểu tóc

(PLO)- Vì sao Văn Toàn nhuộm tóc kiểu... già trước tuổi?Olympic Việt Nam làm gì khi bị các đối thủ “soi" ở Asiad 18?

Buổi tập đầu tiên của Olympic Việt Nam chiều nay (9-8) trên sân chính Bình Dương thu hút chừng 1.000 cổ động viên đến theo dõi, chủ yếu là các fan tuổi teen và các em học sinh nữ. Báo chí hỏi Văn Toàn: “Liệu Toàn có thể cho biết vì sao mình có mái đầu lạ và nhuộm màu vàng xám như thế?”.

Olympic Việt Nam có cách để tránh bị đối thủ "soi" ở Asiad.

Tiền đạo HA Gia Lai không giấu giếm, cho biết: “Chẳng qua tôi muốn thay đổi một chút, tạo làn gió mới để may mắn hơn. Thay đổi một kiểu tóc, một màu tóc, tôi như muốn mình may mắn hơn, tự làm mới mình. Mái đầu buộc tôi phải có những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn… Chỉ có vậy thôi!”.

Nói về thông tin các đối thủ ở bảng D, Văn Toàn cho biết: “HLV Park Hang-seo đã cho toàn đội tiếp cận với thông tin về các đối thủ. Và toàn đội đã nắm được thông tin. Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng để vào vòng sau (vòng 16 đội) rồi tính tiếp. Riêng Nhật Bản cử đội U-21 tham dự thì qua báo chí, chúng tôi cũng có biết điều này. Có điều với bóng đá Nhật, dù U-21 hay Olympic thì họ cũng rất mạnh. Mục tiêu là phải thắng hai đối thủ Pakistan và Nepal để có suất đi tiếp trước”.

Văn Toàn đổi tóc đổi vận.

Về việc ngôi á quân U-23 châu Á có làm cho Olympic Việt Nam bị các đối thủ… soi? Văn Toàn tin rằng điều đó là có thật, họ sẽ tiếp cận trận đấu với Olympic Việt Nam với sự tôn trọng hơn chứ không như hồi vòng chung kết U-23 châu Á. Đó là khó khăn sẽ đến với Olympic Việt Nam. Song Văn Toàn tin rằng thầy Park tiếp tục có những chiêu bài trước mỗi trận đấu.

Còn nói về việc các tuyển thủ Olympic trong thời gian qua liên tục đá các giải V-League, đến giải tứ hùng, rồi vào sân chơi Asiad 18 có áp lực nào quá tải, Văn Toàn tự tin cho biết là cầu thủ chuyên nghiệp nên tất cả biết phân phối sức lực cho mỗi giải, không có chuyện sợ quá tải…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.