Vận tải hành khách ở An Giang tê liệt 50% vì dịch COVID-19

(PLO)- Theo Sở GTVT tỉnh An Giang, do ảnh hưởng COVID-19, hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt giảm hơn 30%, vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Sở GTVT tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi Sở KH&ĐT đề xuất tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang, hiện ngành vận tải của tỉnh đang ảnh hưởng rất lớn do dịch COVID-19.

“Xe buýt đang tê liệt quá lớn, xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng giảm tỉ lệ 50%. Còn xe tải, xe container, do nguyên liệu sản xuất phần lớn nhập từ Trung Quốc nên việc sản xuất hầu như chựng lại dẫn đến việc vận chuyển giảm mạnh. Tỉ lệ cũng khoảng 50%” - ông Xuân cho hay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang, do ảnh hưởng dịch COVID-19, xe buýt trên địa bàn tỉnh đang bị tê liệt. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Ông Xuân nhận định ngành vận tải nói chung đang khó khăn vượt bậc trong khi các khoản chi phí khác vẫn phải chi, các đơn vị phải gồng mình gánh chịu. Do đó đề xuất ngành chức năng có chính sách hỗ trợ ngành vận tải vượt qua khó khăn.

Còn theo Sở GTVT, qua tổng hợp, rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; mức độ thiệt hại của doanh nghiệp thuộc quản lý ngành do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải An Giang. Tình hình hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt giảm hơn 30%; hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Để hỗ trợ cho các đơn vị vận tải, Sở GTVT đã đề xuất Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh có chính sách miễn, giảm thuế cho ngành vận tải trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Đồng thời, xem xét giảm lãi suất ngân hàng từ 1% đến 2%/năm đối với các đơn vị vận tải đang vay đã mua phương tiện phục vụ kinh doanh. Bên cạnh đó, xem xét giảm phí sử dụng đường bộ từ 15% đến 20%/xe/năm. Đối tượng áp dụng cho xe khách từ 16 chỗ trở lên và xe tải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm