Van Marwijk 'kích hoạt' tuyển UAE

(PLO)- UAE đã tập trung trở lại, điểm nhấn của HLV Van Marwijk là gia tăng "hỏa lực" khủng nhằm đánh bại bốn đối thủ Đông Nam Á.

Thứ bảy tuần trước, tuyển UAE tập trung trở lại để chuẩn bị đánh bại bốn đối thủ Đông Nam Á ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên đội thiếu nhiều trụ cột.

Các trụ cột của CLB Shabab Al Ahli và Al Nasr vừa đá chung kết Cúp President tối 16-5 được ưu tiên tập trung muộn.

Tuyển UAE tập trung trở lại. Ảnh: N.N

Điều đáng nói là những trận vòng loại World Cup bảng G tại Dubai, khán giả sẽ được phép vào sân xem trận, đó là quyết định mới nhất của LĐBĐ UAE và đã được nhà nước chấp nhận.

Bởi trận chung kết Cúp President tối 16-5 đã được thử nghiệm cho khán giả vào sân và mọi chuyện ổn.

Bốn đối thủ Đông Nam Á gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ đối mặt áp lực cực lớn từ lượng khán giả của chủ nhà UAE. Khán giả là cầu thủ “thứ 13” của đội nhà.

Tuyển thủ tiền đạo trẻ Ali Saleh (giữa). Ảnh: N.N

HLV Van Marwijk của UAE vẫn lo lắng nhất một điều là cả bốn trận còn lại ở bảng G của họ đều là bốn trận “chung kết” đá trong vòng 13 ngày. Điều này có thể vắt kiệt sức của học trò cùng áp lực đều phải thắng tất để vào giai đoạn ba vòng loại World Cup.

Hơn ai hết, HLV Van Marwijk đều thừa biết số phận của ông là có đưa được UAE vào giai đoạn ba hay không, cụ thể là dẫn đầu bảng G, hoặc ít ra cũng có vé vớt đi tiếp.

Tuyển UAE chưa tập trung đủ lực lượng. Ảnh: N.N

Mọi công tác chuẩn bị đều ổn đối với ông cũng như LĐBĐ UAE tạo điều kiện cho ông như là cơ hội cuối cùng.

Và về lực lượng thì UAE có nhiều thay đổi so với hồi lượt đi khi đến Đông Nam Á họ thua Thái Lan 1-2 và thua VN 0-1.

Trong số những gương mặt mới ấy, có những tiền đạo không góp mặt ở lượt đi từng thua Thái Lan và VN như Ali Saleh, ba tiền đạo nhập tịch Fabio De Lima, Caio Canedo (Brazil) và Sebastian (Argentina).

+ Một số hình ảnh tuyển UAE tập trung tại sân Zabeel:

Thủ môn Al Kasheid. Ảnh: N.N

Ngoại binh nhập tịch Sebastian (thứ hai từ phải qua). Ảnh: N.N

Tuyển UAE... rất trẻ trung. Ảnh: N.N

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.