Vấn đề của bóng đá VN: Tiền tỉ và cú đấm

(PL)- Chỉ bốn ngày sau khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mở két thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 2 tỉ đồng thì chính ông đã gọi trận thua trên sân Mỹ Đình như một cú đấm.

Ông Lê Hùng Dũng tuyên bố nhờ cơ quan an ninh vào cuộc điều tra nghi vấn tuyển thủ Việt Nam thi đấu bất thường ở trận thua Malaysia 2-4 mất vé vào chung kết. Ông kể lại mình từng chịu ba cú đấm trong sự nghiệp tham gia bóng đá là trận chung kết Tiger Cup 1998, chung kết SEA Games 25 và trận thua bán kết lượt về đêm 11-12.

Cái cách nói của ông Dũng gây sốc nặng với nhiều cầu thủ và chẳng khác gì một cú đấm vào lòng tự trọng của họ. Trong khi đó, giới chuyên môn sòng phẳng nhìn nhận đội tuyển Việt Nam thua do chủ quan, nôn nóng, khinh địch và do cách ông Miura dạy học trò tiếp cận trận đấu ở thế kèo trên. Nói một cách khác là cầu thủ sau nhiều vụ bán độ bị phanh phui gần đây thì có gan trời họ cũng không dám bán mình cho quỷ dữ trong lúc VFF đã cài cắm cả nhân viên an ninh theo đội từ trong ra ngoài.

Như một sự đảo chiều, lượt đi hàng thủ Malaysia chơi vô kỷ luật còn lượt về thì họ lại rất kín kẽ trong khi ta lại vô kỷ luật trong phòng ngự và kèm người. Ảnh: QUANG THẮNG

Thật nghiệt ngã khi chỉ bốn ngày trước đó, chủ tịch VFF đích thân gọi sang Malaysia thưởng nóng cho đội tuyển 2 tỉ đồng sau trận thắng 2-1 (cộng với 1 tỉ đồng của bầu Hiển thưởng nữa là 3 tỉ đồng) thì chính ông đã quay ngoắt chỉ trích họ. Thế nhưng ông đã phá nguyên tắc thưởng tiền trên các đội tuyển như đối với lứa U-19 trong khi thầy trò ông Miura mới chỉ thắng trận lượt đi. Chính bởi sự nuông chiều ấy phần nào gây ra sự thỏa mãn của cầu thủ trong lúc họ cần một chuyến bay thẳng về Hà Nội đỡ mất sức hơn là phải mất cả ngày quá cảnh ở TP.HCM.

Chỉ tiếc cho đội tuyển Việt Nam mới làm dấy lên sự quan tâm hơn từ giới hâm mộ sau một trận đấu thì họ ngay lập tức đạp đổ lòng tin bằng một lối chơi yếu kém từ chuyên môn đến tinh thần. Hàng thủ gây ra bốn bàn thua chắc hẳn sẽ mất ngủ và dằn vặt bản thân ghê gớm vì những động tác ngờ nghệch không thể tin nổi. Tuy nhiên, nếu công bằng nhìn nhận thì sai lầm cá nhân ấy chính là hậu quả của cả một hệ thống phòng thủ từ xa bị mất tác dụng khi để cho tuyến giữa Malaysia triển khai bóng như chốn không người.

Sự tung hô và nuông chiều sau 90 phút xuất thần trên sân Shah Alam đã làm nhiều cầu thủ đánh mất mình dẫn đến trận thua đầy tủi hổ khi ai cũng nghĩ chiếc vé chung kết đã nắm trong tay.

Nhắc lại cảnh báo của cựu trung vệ Mạnh Dũng

“Ngay sau trận chúng ta hòa Indonesia 2-2 khi giới truyền thông đến khu làm việc phụ trách chuyên môn cho AFF thì tôi đã cảnh báo hàng thủ đá như vậy nếu gặp đối thủ khôn ngoan và bén một tí là sẽ dính đòn. Chẳng hạn bàn thua đầu mà Indonesia thực hiện tôi từng nói là do thủ môn và trung vệ không phối hợp được với nhau. Và đến trận thua Malaysia 2-4 thì điều đấy lặp lại. Có ít nhất hai bàn thua do trung vệ và thủ môn mỗi người chơi một kiểu và không hiểu ý, không phối hợp được với nhau. Điều cảnh báo khác là hàng thủ chỉ ít việc khi tuyến giữa có trách nhiệm và ngăn chặn từ tuyến hai để bớt hiểm họa nhưng trận lượt về với Malaysia thì không. Một vấn đề khác là cả Phước Tứ và Tiến Thành đều không cho thấy ai có khuynh hướng bọc lót mà rõ nhất là cả bốn bàn thua ta đều mất người làm công việc bọc lót cần thiết như Vũ Như Thành trước đây”.

TP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.