V-League 2020 về đích an toàn

(PL)- Các nhà tổ chức mùa này không thể sử dụng cụm từ “V-League 2020 thành công tốt đẹp” sau một mùa giải đầy biến động và phần nào gay cấn hơn những mùa trước. 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cuộc chơi bị rút ngắn lại thời gian theo một thể thức mới đã mang lại nhiều kịch tính lẫn tính kịch hơn cách đá cũ.

Giải khép lại với hình ảnh của ngày hội bóng đá trên sân Thống Nhất nhờ khát vọng của Viettel và sự chiến đấu hết mình của CLB Sài Gòn. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Chính nhờ kiểu chơi phân nhóm sau lượt đi khiến cho nhiều trận đấu trở nên quyết liệt và thật hơn, vì đội nào cũng lo chạy đua để vào nhóm trên, ít nhất là đồng nghĩa với một suất trụ hạng sớm, còn có tranh vô địch thì tính sau. Tuy nhiên, cũng từ khi thỏa mãn với suất ở lại V-League sớm và thiếu động lực lẫn nội lực, một số trận đấu diễn ra nhạt như nước ốc.

Rõ nhất là loạt trận thua tơi tả của HA Gia Lai, lửng lơ như B. Bình Dương, Hà Tĩnh hay ở nhóm dưới đội SHB Đà Nẵng chỉ sai hai trận lượt về chắc chắn trụ hạng, hoặc SL Nghệ An, Thanh Hóa đã thi đấu theo kiểu “chọn bạn mà chơi”.
V-League giai đoạn 2 hào hứng và hồi hộp ở cuộc chạy trốn rớt hạng của Nam Định, Quảng Nam, cùng sự rượt đuổi có toan tính đến 90 phút cuối giữa Hà Nội, Viettel, Sài Gòn. Giải mùa này hấp dẫn hơn các mùa khác ở chỗ không còn tình trạng “năm thằng ốm đánh một thằng mập” hay quá lộ liễu ở các đội bóng có cùng sự ơn nghĩa của một ông bầu.
Giải về đích an toàn trong một cái kết có hậu khi Nam Định trụ hạng ngoạn mục giữa những thế lực ngấm ngầm gây ra những sự oan khốc cho họ qua tiếng còi của trọng tài. Ít nhất ba trận đấu Nam Định bị mất điểm tức tưởi do lỗi của “vua sân cỏ”. May mà người ta không dám bày vẽ trắng trợn giữ lại một đội bóng chưa xứng đáng ở lại V-League vì còn biết sợ tiếng dữ đồn xa.
Tàn một mùa giải an toàn có những niềm hạnh phúc của nhà vô địch và nước mắt cay đắng của đội rớt hạng không bị nhầm lẫn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.