Út Nguyễn – võ sư trẻ thích ăn trầu đưa Võ cổ truyền lên phim

(PLO)- Bộ phim Bĩ Cực (Thick Blood) sau nhiều năm ghi hình sẽ chính thức trình chiếu vào lúc 20 giờ 30, đêm 2-2, do giảng viên, HLV võ thuật Đại học FPT Hà Nội, võ sư, cascadeur Út Nguyễn thực hiện với bao tâm huyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Út Nguyễn tên thật là Nguyễn Văn Út, sinh năm 1993 tại Bắc Ninh. Cái nghệ danh Út Nguyễn gần gũi như làn điệu dân ca quan họ sớm nổi tiếng qua những giải đấu võ thuật, các gameshow truyền hình và những bài biểu diễn quyền thuật “đốn tim” trên mạng xã hội. Bĩ Cực sẽ chính thức ra mắt khán giả đêm 2-2 trên kênh youtube “Út Nguyễn Martial Arts”.

Bắc Ninh có một Út Nguyễn đa năng...

Ở tuổi 31, Út Nguyễn có một bộ sưu tập thành tích võ thuật đáng nể. Anh có 9 năm liền giành Huy chương vàng Giải vô địch Quyền thuật võ cổ truyền tỉnh Bắc Ninh (2006–2015); 7 năm liền không có đối thủ ở Giải vô địch võ cổ truyền Hà Nội mở rộng (2009–2016); 2 Huy chương vàng võ cổ truyền 1.000 năm Thăng Long Hà Nội (2010).

Út Nguyễn
Út Nguyễn chỉ đạo diễn xuất võ thuật trong Bĩ Cực.

Chưa hết, Út Nguyễn còn giành 4 Huy chương vàng Giải võ cổ truyền khu vực phía Bắc (2012 – 2014); 2 Huy chương vàng cúp Thăng Long (2015); Là một 1 trong 10 võ sĩ trẻ tuổi nhất) – được Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cử sang Triều Tiên tham dự đại hội võ thuật (tháng 9-2019).

Ngạc nhiên hơn, Út Nguyễn còn là một số trong ít những võ sĩ trẻ sử dụng thuần thục “thập bát ban binh khí” của võ thuật cổ truyền Việt Nam gồm: Côn, roi, đao, thương, kiếm, bồ cào, xà mâu, thiết lĩnh, kích, giáo, lăng khiên, cung tên, đinh ba, dây xích, khăn lụa, giản, búa, chùy. Xuất thân từ môn phái Bình Định Gia, Út Nguyễn đang quản lý chuỗi Trung tâm Năng khiếu Võ thuật tại Bắc Ninh.

ut-nguyen-vo-su-tre-thich-an-trau-dua-vo-co-truyen-len-phim (1).jpeg
Võ sư Út Nguyễn cùng các môn sinh Vovinam.

Bằng những kỹ thuật biểu diễn đẹp mắt và chân thực qua những bài quyền, bài binh khí cùng tình yêu, đam mê mãnh liệt với Võ dân tộc, Út Nguyễn đã cho ra đời những thước phim, clip võ thuật thu hút hàng triệu lượt xem lẫn chia sẻ của cộng đồng mạng. Đặc biệt hơn, những clip ấy còn được lan tỏa rộng rãi qua các trang lớn về võ thuật trong và ngoài nước.

Út Nguyễn cũng là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua các gameshow như Kỳ tài thách đấu, Quý ông đại chiến, Ký ức vui vẻ, Hoán đổi,… Mỗi lần xuất hiện trên truyền hình, Út Nguyễn luôn hấp dẫn khán giả bởi gương mặt điển trai, vóc dáng khỏe mạnh và đặc biệt là những tiết mục biểu diễn võ thuật đẹp mắt.

ut-nguyen-vo-su-tre-thich-an-trau-dua-vo-co-truyen-len-phim (3).jpg
Chàng trai trẻ mồ côi cùng mẹ nuôi và anh kết nghĩa trong phim.

Nói về bộ phim ngắn hành động Bĩ Cực, Út Nguyễn chia sẻ: “Tôi đã hoàn thành ước mơ làm bộ phim đầu tay với hoài bão suốt nhiều năm qua. Bĩ cực muốn truyền tải thông điệp: Luôn cháy hết mình, bền bỉ, quyết tâm, giàu ý chí để nuôi dưỡng hoài bão thành hiện thực. Út Nguyễn còn muốn đưa một chút năng lực của bản thân với những bài Võ thuật cổ truyền lên màn ảnh”.

Bĩ Cực là bộ phim võ thuật có nhiều “cú máy” nguy hiểm và tất cả những pha hành động giàu kịch tính đều do Út Nguyễn thực hiện với nhiều cảnh giao chiến dùng đao kiếm... Ngoài đời thường, chàng võ sư quê Bắc Ninh lại có sở thích rất thú vị là... ăn trầu.

ut-nguyen-vo-su-tre-thich-an-trau-dua-vo-co-truyen-len-phim (2).jpg
Bĩ Cực có những phân đoạn hài hước giúp người xem thư giãn sau các chuỗi hành động nghẹt thở.

Út Nguyễn qua cơn Bĩ Cực đến hồi thái lai

Với sự tài hoa cùng ngoại hình ấn tượng, Út Nguyễn hoàn toàn có thể lấn sân vào showbiz Việt. Song, chàng võ sư 9X lại chỉ mong muốn Võ cổ truyền dân tộc được khán giả trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn thông qua những video clip và thước phim võ thuật anh góp mặt.

Út Nguyễn gửi gắm qua Bĩ Cực: “Bộ phim lột tả một phần trong con người tôi, với ý niệm dù khó khăn, đau khổ và phải trải qua nhiều nỗi nhọc nhằn, tôi vẫn luôn kiên cường chống chọi để vượt qua số phận. Với ý chí vượt khó tiềm ẩn trong mỗi người, tôi mong ai cũng có thể vượt qua bĩ cực cho đến hồi thái lai”.

ut-nguyen-vo-su-tre-thich-an-trau-dua-vo-co-truyen-len-phim (5).jpg
Diễn xuất nhập tâm của Út Nguyễn.

Phim “Bĩ Cực” còn đánh dấu sự trở lại của đạo diễn võ thuật Hồ Hiếu. Anh từng là một diễn viên hành động với kinh nghiệm hoạt động trên 10 năm, từ thời “Dòng Máu Anh Hùng”. Sau khoảng thời gian vắng bóng màn ảnh từ cuối 2019, Hồ Hiếu cho ra mắt đội ngũ “Saigon Legend” – tập hợp các diễn viên hành động chuyên nghiệp, đã được đào tạo bài bản với nhiều kĩ năng, sẵn sàng tham gia vào các dự án phim hành động.

Bộ phim “Bĩ Cực” có cốt truyện: Út (Út Nguyễn) là một trẻ mồ côi may mắn được bà Năm (Thanh Hiền) nhận nuôi dưỡng, sống cùng người anh kết nghĩa là Huân (Lâm Thanh Nhã). Đến tuổi trưởng thành, Út tạm biệt gia đình và người bạn gái tên Miên (Trúc Mây) để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

ut-nguyen-vo-su-tre-thich-an-trau-dua-vo-co-truyen-len-phim (6).jpg
Út Nguyễn chống lại băng nhóm tội phạm để giải cứu người thân.

Xuất ngũ sau thời gian hoàn thành nhiệm vụ thời trai với đất nước, Út về thăm gia đình. Tại đây, Út gặp lại Chuột (Hậu Nguyễn), một người bạn thời thơ ấu. Thông qua Chuột, những sự kiện trong thời gian anh tại ngũ dần hé lộ khiến Út bất đắc dĩ phải chống lại một băng nhóm tội phạm để giải cứu cho người anh kết nghĩa.

Bĩ Cực là phim ngắn trong loạt phim ngắn hành động mới do nhà sản xuất – đạo diễn gốc Việt – Peter Phạm thực hiện. Ông về Việt Nam sau thời gian dài hoạt động võ thuật và điện ảnh tại Texas, Hoa Kỳ và đã ghi dấu ấn với khán giả Việt qua các bộ phim Đỉnh mù sương, Hoa Phong Nguyệt Vũ, Võ sinh đại chiến,…

Phim ngắn hành động Bĩ Cực có dàn diễn viên tham gia như: Út Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Thanh Hiền, Trúc Mây, Hậu Nguyễn, Tuấn Zoi, Việt Khôi, Hồ Hiếu và tập thể Saigon Legend.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.