Uống một ly đồ uống có đường mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra?

(PLO)-  Đồ uống có đường, bao gồm soda, nước tăng lực và nước trái cây từ lâu đã được biết là có nguy cơ gây béo phì, tiểu đường, ung thư và bệnh gan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ New York Post, nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường như soda, nước tăng lực và cà phê pha chế có đường,... không chỉ liên quan đến bệnh béo phì và bệnh tiểu đường loại 2, mà còn có thể làm tăng khả năng phát triển bệnh gan mãn tính và ung thư gan.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa JAMA, những phụ nữ lớn tuổi chỉ uống một loại đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan và tử vong do bệnh gan mãn tính cao hơn đáng kể.

Nước, cà phê và trà không đường là những lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe của bạn so với soda hoặc đồ uống có đường khác. Ảnh: iStock

Nước, cà phê và trà không đường là những lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe của bạn so với soda hoặc đồ uống có đường khác. Ảnh: iStock

Một nhóm các nhà nghiên cứu, bao gồm từ Trường Y Harvard, đã nghiên cứu dữ liệu về chế độ ăn uống của gần 100.000 phụ nữ sau mãn kinh trong hơn hai thập kỷ. Họ phát hiện ra rằng những người tiêu thụ một hoặc nhiều phần đồ uống có đường mỗi ngày, chẳng hạn như soda, có tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan và bệnh gan mãn tính cao hơn đáng kể so với những phụ nữ uống những đồ uống này không quá ba lần một tháng.

Cụ thể, những phụ nữ sau mãn kinh uống ít nhất một loại nước ngọt hoặc nước trái cây có đường mỗi ngày có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan cao gấp 1,75 lần và nguy cơ tử vong vì bệnh gan mãn tính cao gấp 2,5 lần, so với những người uống từ ba loại đồ uống này trở xuống mỗi tháng.

Tiến sĩ Pauline Emmett, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Bristol, cho biết: “Từ một loạt bằng chứng, chúng tôi biết rằng nên suy nghĩ kỹ trước khi chọn uống đồ uống có đường mỗi ngày”.

Theo các tác giả, tiêu thụ đồ uống có đường được cho là một yếu tố nguy cơ gây béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch, có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin và viêm, cả hai đều liên quan chặt chẽ đến sự khởi đầu của ung thư gan và sức khỏe của gan.

Một nghiên cứu khác được công bố gần đây được công bố trên tạp chí Philosophical Transactions cho thấy rằng, lượng fructose nạp vào gây béo phì và các bệnh như tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng người Mỹ thường tiêu thụ fructose thông qua đường ăn và xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao, đã được chứng minh là có hậu quả bất lợi cho sức khỏe.

Đồ uống có đường, bao gồm soda, nước tăng lực và nước trái cây từ lâu đã được biết là có nguy cơ gây béo phì, tiểu đường, ung thư và bệnh gan.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bệnh gan mãn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ chín ở Hoa Kỳ, với hơn 56.000 người chết vì căn bệnh này hàng năm. Mỗi năm, khoảng 11.000 phụ nữ Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và 9.000 người chết vì căn bệnh này, theo New York Post.

Uống quá nhiều rượu có thể gây viêm gan

Uống quá nhiều rượu có thể gây viêm gan

(PLO)- Virus viêm gan B (HBV) chủ yếu lây truyền qua việc trao đổi một số chất dịch cơ thể từ người bị nhiễm bệnh sang người không bị nhiễm bệnh. Uống quá nhiều rượu có thể gây viêm gan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm